THẮC MẮC

Cháu mổ dây chằng chéo trước đã được hơn 8 tháng nhưng chân vẫn hơi teo phải làm sao?

Dạ chào bác sĩ: Cháu mổ dây chằng chéo trước đã được hơn 8 tháng nhưng chân vẫn hơi teo, cơ chân hơi yếu vì ít tập luyện. Nhưng gần đây cháu có thay gia tập gym và đã gánh tạ nặng khoảng 35-40kg tập đứng lên ngồi xuống. Được vài ngày sau thì chân cháu bắt đầu đau và chân bây giờ cứ co chân lại và duy trì như vậy đến khi đứng lên thì chân không thể duổi thẳng và đứng thẳng vì bị cứng cơ và đau. Đến bây giờ thì đã bị được tầm 1 tuần không khỏi. Bác sĩ cho cháu hổ là cháu đã bị sao và làm cách nào để khỏi trở lại ạ. Cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Đối với bệnh nhân phẫu thuật dây chằng chéo trước từ tháng thứ 7 có thể:
- Tiếp tục các hoạt động bình thường.
- Hoạt động thể thao: chạy, nhảy và các hoạt động khác. Tuy nhiên không nên tập luyện quá sức hoặc các môn đối kháng.
Với tình trạng hiện tại bạn nên đến gặp bác sĩ thăm khám lại, xác định mức độ phục hồi và các tổn thương nếu có ở dây chằng khớp gối, từ đó có hường điều trị và chỉ định các bài tập phù hợp với tình trạng hiện tại của bạn.
Chúc bạn sức khỏe!