THẮC MẮC

Cháu muốn hỏi bác sỹ có phải bố cháu bị di căn lên phổi không?

Xin chào Bác sỹ. Bố cháu năm nay 53 tuổi, bị ung thư dạ dày đã phẫu thuật cắt bỏ 3/4 dạ dày và truyền hoá chất đợt 1. Nhưng hiện tại bố cháu rất mệt, bụng chướng do dịch chảy ra (đã đưa đến viện để hút dịch) dẫn đến tràn dịch màng phổi, sốt cao, ho nhiều. Cháu muốn hỏi bác sỹ có phải bố cháu bị di căn lên phổi không ạ. Và vì sao lại chảy nhiều dịch. Liệu có hết dịch được không ạ. Có thể sống được ba lâu. Cháu cám ơn bác sỹ.

Tư vấn

Chào bạn!
Phải dựa vào xét nghiệm, chụp phim mới có thể xác định chính xác ung thư đã di căn lên phổi hay chưa bạn nhé. Bạn nên trao đổi với bác sỹ điều trị để được tư vân cụ thể về tình trạng sức khỏe của bố bạn để có hướng can thiệp điều trị phù hợp.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!