THẮC MẮC

Cháu ngày nào cũng chóng mặt hoa mắt nhưng không đau đầu là bị sao?

Giới tính nam độ tuổi 18 cháu ngày nào cũng chóng mặt hoa mắt nhưng không đau đầu người lúc nào cũng lâng lâng như ngừoi say riệu và cháu có đi khám bác sĩ xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp citi đầu tất cả vẫn bình thường bác sĩ làm ơn giúp cháu với ạ hầu như ngày nào cũng hoa mắt chóng mặt tính ra là bệnh được 5 tháng rồi làm cháu mất tập trung và hay quên lắm ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tượng hoa mắt, chóng mặt như bạn mô tả có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Về mặt cơ chế bệnh lý, chóng mặt có thể chia thành nguyên nhân do nguồn gốc ngoại biên và trung ương:
- Chóng mặt do nguồn gốc ngoại biên, có thể do: viêm dây thần kinh tiền đình, bệnh ứ nước nội dịch vô căn (bệnh Meniere), viêm tai giữa cấp, dị dạng tai trong, chấn thương, u dây thần kinh tiền đình - ốc tai, rối loạn thị giác (cận thị, loạn thị, viễn thị,…), tổn thương dây thần kinh vùng cổ, sử dụng một số thuốc (thuốc kháng sinh, thuốc chống dị ứng, an thần,….).
- Chóng mặt do nguồn gốc trung ương, có thể do: thiểu năng tuần hoàn não, hạ huyết áp tư thế đứng, u tiểu não, hội chứng Wallenberg, xơ cứng rải rác,...
Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác cũng có thể gây chóng mặt, hoa mắt như đau nửa đầu (hội chứng Migraine), bệnh Parkinson, giang mai thần kinh, thiếu máu,...
Trường hợp của bạn có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt làm các xét nghiệm cơ bản không có dấu hiệu gì bất thường, khuyên bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh để chẩn đoán đúng bệnh, bởi có một số bệnh lý gây hoa mắt chóng mặt nhưng trên xét nghiệm không có biểu hiện gì bất thường bạn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!