THẮC MẮC

Cháu thấy người không được khỏe, dạng như sốt và chán ăn, người mệt mỏi

Xin chào bác sĩ, cháu là Đặng Lê Minh năm nay 15 tuổi. Hôm nay cháu tìm đến bác sĩ để tìm một số lời khuyên về chiệu chứng cháu đang gặp. Vào ngày 23 tháng 11 cháu thấy người không được khỏe, dạng như sốt và chán ăn, người mệt mỏi. Đến sáng ngày 24 tháng 12 vào buổi sáng tầm 7h, cổ cháu có nổi một cục phía bên trái vào giữa khoảng từ tai đến vai, kích thước cỡ 2cm, cháu có hỏi mẹ thiˋ mẹ kêu là hạch, đau nhức trong người nó mới nổi, cháu cũng nghe là vậy nên cũng không mấy lo. Đến sáng nay bỗng dưng hết mệt, không sốt nữa, người khỏe ra nhưng mà cái cục cháu đã nói vẫn còn ở cổ. Một lúc sau khi dậy cháu mới thấy ở tay và vai của cháu có nổi một số cục có kích thước nhỏ, nhìn giống như nó được bọc trong một cái túi nhựa chứa nước, lấy khăn giấy cậy thì nó chảy ra, một lúc sau đông cục vàng rồi rơi đi, nhìn giống như cái vết lúc mới nặn mụn,. .. Nhưng mà sau đó một số cục khác lại nổi ra ở hai tay 4 cục, lưng và bụng vai tổng cộng 13 cục, toàn đầu và mặt 11 cục, lại hỏi mẹ thì mẹ kêu chắc tại ngủ khuya, ăn uống không điều độ, hoặc chắc là do cái sirô tắc bác cháu cho có hóa chất nên nó đang đào thải chất độc, cháu thấy vậy cũng đúng nhưng mà cháu thấy lo quá bác sĩ ơi, liệu cháu có đang mắc bệnh hiểm nghèo gì không ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã quan tâm đến bài viết này, mong sớm có phản hồi từ bác sĩ.

Tư vấn

 Chào bạn!
Theo mô tả thì có thể bạn đã bị thủy đậu rồi, nên đến bác sỹ da liễu khám sớm để được tư vấn điều trị và đề phòng các biến chứng nguy hiểm của bệnh này. Bệnh thủy đậu do virus Varicelle Zoster gây nên, có thể bị quanh năm nhưng thường gặp nhiều ở mùa đông xuân. Bệnh xảy ra phần lớn ở trẻ em. Khi người lớn mắc bệnh thường hay có các biến chứng nặng. Bệnh lây qua việc tiếp xúc với chất dịch của người bệnh qua da, quần áo, qua việc tiếp xúc với nước bọt của người bệnh, qua đường không khí khi giao tiếp với người bệnh thủy đậu. Khi mắc bệnh thủy đậu phải cách ly ngay người bệnh cho đến khi các nốt thủy đậu đóng vảy.
Khi bị mắc bệnh, nên thường xuyên tắm rửa bằng nước ấm pha muối loãng hoặc xà phòng trung tính có tác dụng làm dịu cơn ngứa, làm sạch da, tránh bội nhiễm. Tuy nhiên tránh cào gãi làm vỡ các nốt đậu. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tăng cường chất bổ để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Khi sốt cao trên 38,5 độ C cần hạ sốt nhưng không được dùng Aspirin. Trường hợp nặng có thể dùng các thuốc chống virus: Acyclovir, Vidarabin, Lamivudin…theo chỉ định của bác sỹ. Trường hợp nhẹ: Không cần cho uống thuốc, chỉ kiêng lạnh, kiêng gió, giữ vệ sinh da thật tốt.
Chúc bạn sức khỏe!