THẮC MẮC

Chế độ nghỉ ngơi ăn uống khi bị bệnh Thalassemia

Cháu chào bác sĩ ạ, cháu 16 tuổi, bị đau đỉnh đầu hay hoa mắt chóng mặt, giảm trí nhớ va da xanh xao người lúc nào cũng mỏi mệt, mỗi khi yên tĩnh đầu cháu như có tiếng ve kêu trong đầu rất khó chịu ạ. Cháu đi khám ở bệnh viện Bạch Mai bác sĩ kết luận cháu bị thiếu máu và kê thuốc Myatamet 500mg Tardyferon B9 Medi-Neuro Ultra Amitriptylin 25mg. Cháu đã uống theo đơn thuốc được 10 ngày không thấy đỡ. Cháu đi bệnh viện huyết học truyền máu trung ương khám và kết luận là cháu bị mang gen anpha thalassemie kết quả xét nghiệm của cháu là: số lượng hồng cầu 5.65 (3.9-5.0 T/l) MCV 72.4 (85-95 fl) MCH 21.8 (28-32 pg) MCHC 302 (320-360 g/l) RDW-CV 14.8 (11-14%) Bilirubin T.P 19.3 (17 umol/l) Bilirubin G.T 16.3 (

Tư vấn

 Chào bạn!
Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Người bình thường có 2 gen khỏe mạnh, người bị bệnh có 2 gen bệnh, người mang gen có 1 gen bệnh và 1 gen khỏe mạnh. Bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường.Bệnh có 5 mức độ biểu hiện tùy theo số lượng gen bị tổn thương:
- Mức độ rất nặng có biểu hiện phù thai từ khi còn trong bụng mẹ (những trường hợp thường gây hỏng thai trước khi sinh).
- Mức độ nặng có biểu hiện thiếu máu nặng khi trẻ chưa đến 2 tuổi;
- Mức độ trung bình thường có biểu hiện thiếu máu rõ khi trẻ trên 6 tuổi;
- Mức độ nhẹ, triệu chứng máu thường rất kín đáo, người bệnh thường chỉ được phát hiện khi có kèm theo bệnh lý khác như nhiễm trùng, phẫu thuật, có thai…;
- Thể ẩn không có biểu hiện gì khác biệt, không thiếu máu (thậm chí có thể hiến máu được).
Bạn đã khám tại viện huyết học thì nên điều trị theo tư vấn của bác sỹ tại đây nhé.
Chúc bạn sức khỏe!