Tiêu hóa
Chào cháu!
Phần lớn ung thư đại trực tràng xuất phát từ lớp trong của đại tràng hay trực tràng, ban đầu gọi là polyp. Mặc dù polyp không phải ung thư nhưng sau này có thể phát triển thành ung thư. Dù polyp khá phổ biến nhưng chỉ có một số ít polyp biến thành ung thư và phải mất nhiều năm. Với một polyp kích thước khoảng 1 cm thì có tỉ lệ 1/6 biến thành ung thư sau 10 năm. Ung thư biểu mô chuyến 95% ung thư đại trực tràng. Đây là ung thư khởi phát từ các tế bào tuyến nằm bên trong đại tràng và trực tràng.
Với các trang thiết bị hiện nay thì việc cắt polyp qua nội soi được tiến hành thường xuyên và tương đối an toàn. Tuy nhiên không rõ là polyp của mẹ cháu kích thước bao nhiêu nhưng bác sĩ cũng đã nói có thể có rủi ro nên mẹ cháu định chọn phẫu thuật để an toàn. Theo tôi nghĩ cháu nên đưa mẹ vào Bạch Mai (đúng tuyến càng tốt), bệnh viện E, hay Việt Đức. Các bác sĩ nội soi sẽ mời hội chẩn với bác sĩ ngoại và tiến hành làm thủ thuật cắt qua nội soi. Nếu thủ thuật an toàn thì mẹ bạn sẽ tránh được một cuộc mổ. Với polyp của mẹ cháu có thể phải kẹp clyp chân polyp trước khi cắt. Chi phí như vậy thì chỉ mất vài triệu còn nếu mổ cắt polyp thì có bảo hiểm cũng phải mất gần chục triệu mà còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Còn cháu hỏi mổ thì có rủi ro không? Thì điều này không thể nói trước được. Bất cứ một thủ thuật nào cùng đều có những nguy cơ nhất định và những nguy cơ không thể lường trước được ví dụ như phản vệ thuốc mê hay tai biến dị ứng thuốc…Cháu và mẹ nên xác định trước như vậy.
Chúc cháu mạnh khỏe!