THẮC MẮC

Chỉ số BMI của cháu là 18. 2 có bình thường không?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 16 tuổi, cao 1m64, nặng 49kg. Chỉ số BMI của cháu là 18. 2. Theo chỉ số BMI thì tưởng gầy, nhưng số đo bắp chân và đùi của cháu lại rất lớn. Người khác nói chân cháu to bẩm sinh. Nếu vậy thì có cách nào giảm size chân không ạ? Vì phần trên của cháu nhỏ mà phần dưới lại to nên nhìn mất cân bằng lắm ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn 16 tuổi đang trong giai đoạn dậy thì, các thông số như vậy là hoàn toàn bình thường vì thế bạn không cần lo nhé, bạn hãy tập luyện thể thao, ăn uống đủ chất, tập chung vào công việc học tập cũng như việc khác nhé.
Chúc bạn khỏe.