THẮC MẮC

Cho em hỏi những triệu chứng này là dấu hiệu của bệnh gì?

Hiện tại thì em 18 tuổi đang học đại học năm đầu tiên và em cũng bị nói lắp không phát ra thành tiếng khoảng 3 năm trước đền nay và điều này làm em hết sức áp lực khi ra ngoài tiếp xúc với ngoài xã hội và điều này làm em ngại tiếp xúc và ít nói. Em nghĩ đây là nguyên nhân chính cũng với những áp lực khác của cuộc sống. Mỗi khi đối mặt với áp lực là em thường vô cùng căng thẳng nhức đầu và càng ngày em càng thấy trí nhớ mình cảng ngày giảm mạnh và phản ứng tư duy, tập trung trong học tập hay thông minh cũng giảm đi không còn như trước nữa. Mỗi khi căng thẳng em thấy hết sức mệt mỏi và dễ buồn ngủ. vậy cho em hỏi đây là triệu chứng của bệnh gì và điều trị làm sao ? em cảm ơn

Tư vấn

Chào bạn!
Nói lắp có thể hình thành do thói quen lâu ngày không sửa được hoặc cũng có thể bất thường ở dây thanh âm, vùng hầu họng.
Để có chẩn đoán chính xác bạn cần đi khám bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng kiểm tra trực tiếp nhé khi đó mới có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp.
Chúc bạn khỏe.