THẮC MẮC

Chu vi vòng đầu vượt quá mức trung bình 2cm có sao không?

Chào bác sĩ. Cho cháu hỏi là con của cháu hiện giờ được 15 tháng tuổi. Cháu có đo chu vòng đầu cho con thì được 47cm. Trong khi đó cháu đọc bản đo chu vi vòng đầu của trẻ thì con cháu vượt quá mức trung bình 2cm. Vậy cho cháu hỏi Bác sĩ là chu vi vòng đầu con cháu như vậy có sao không ạ. Con cháu ăn uống. Phát triển vẫn bình thường ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Trước tiên bạn phải đo chu vi đầu của con đúng kỹ thuật. Bạn đặt thước ở trên chân mày và gáy nơi nhô ra nhiều nhất của đầu. Thông thường, vòng đầu sẽ to hơn vòng ngực 3cm, nếu nhiều hơn thì có thể đầu to. Đầu to có thể bẩm sinh hoặc do bị não úng thủy. Nếu bị não úng thủy bẩm sinh thì bé sẽ bị mắt trợn ngược (nhiều tròng trắng hơn tròng đen), chậm phát triển, thóp dãn rộng. Bạn có thể nhờ bác sĩ khám định kỳ chích ngừa cho bé sờ kiểm tra thóp và đường liên thóp xem có bị dãn rộng không. Nếu có thì đi siêu âm não sẽ phát hiện được bệnh. Tuy nhiên, nếu bé phát triển hoàn toàn bình thường thì có thể chỉ là em bé có hộp sọ to bẩm sinh thôi, không phải bệnh lý.
Chúc bé sức bé sức khỏe!