THẮC MẮC

Chữa dứt điểm bệnh đau hang vị dạ dày

Thưa Bác sĩ! Cháu bị đau dạ dày đã 2 năm rồi, khi đi khám Bác sĩ có nói là bị viêm hang vị. Sau đó cháu có lấy thuốc ở miền Nam uống 9 gói thì thấy đỡ nhưng gần đây cháu lại bị tức dạ dày. Như vậy có sao không? Và làm sao để cháu chữa dứt điểm

Tư vấn

Chào cháu!
Theo cháu nói cháu bị viêm hang vị dạ dày đã hai năm, cháu có lấy thuốc ở Miền Nam và uống 9 gói, bệnh có đỡ. Hiện tại cháu có đau tức dạ dày. Cháu băn khoăn không biết như vậy có sao không và làm thế nào để điều trị dứt điểm.
Cháu thân mến, cháu không nói rõ là cháu uống thuốc gì nên bác không biết thành phần của thuốc. Hiện tại cháu có đau tức vùng bụng, có thể bệnh viêm hang vị của cháu chưa ổn định và có lẽ bệnh đã tái phát. Viêm hang vị nếu không được điều trị kịp thời, triệt để sẽ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như hẹp môn vị, xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày và nguy hiểm nhất là biến chứng ung thư do viêm loét hang vị dạ dày. Các nhà khoa học đã nhận thấy trong viêm loét dạ dày thì viêm loét tại các vị trí bờ cong nhỏ, vùng hang vị, tiền môn vị và môn vị dễ biến chứng thành ung thư hóa.
Để chữa dứt điểm bệnh viêm hang vị dạ dày cháu cần lưu ý những điểm sau:
+ Cháu nên đi khám, tốt nhất có soi dạ dày để đánh giá lại hình ảnh tổn thương, dùng thuốc theo đơn bác sĩ và tái khám theo hẹn.
+ Một trong những giả thuyết về căn nguyên của viêm loét dạ dày được nhiều nhà khoa học chấp nhận đó là do mất cân bằng giữa yếu tố tấn công và các yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày dẫn đến tổn thương viêm hoặc loét. Một số yếu tố tấn công thường gặp, có hại với niêm mạc dạ dày như bia, rượu, đồ uống có cồn, các đồ ăn cay, nóng... Vì vậy trong và sau thời gian điều trị cháu nên kiêng, hạn chế một số loại đồ ăn, đồ uống không tốt với niêm mạc dạ dày để hỗ trợ điều trị và dự phòng bệnh tái phát. Trong thời gian dùng thuốc điều trị cháu nên kiêng ăn quá nóng, hoặc quá lạnh, kiêng đồ ăn và hoa quả có vị chua, kiêng gia vị cay, nóng, kiêng bia rượu... Nên ăn chậm, nhai kỹ, ăn cháo hoặc cơm nát khi tổn thương chưa ổn định, ăn nhiều bữa, tránh ăn quá no, tránh để bụng quá đói. Ngoài ra, cháu nên tập cho mình thăng bằng trong cuộc sống, tránh các yếu tố gây căng thẳng, stress dễ dẫn tới tăng tiết dịch vị và làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Chúc cháu luôn vui và mạnh khỏe !