THẮC MẮC

Chữa trị táo bón ở trẻ sơ sinh

Bé nhà em được hơn 2 tháng tuồi rồi bú mẹ hoàn toàn mà rất lâu mới đi đại tiện, có lúc em để 10 ngày em phải dùng thuốc xịt vào hậu môn bé, bé mới đi được, bé quấy khóc rất nhiều. Bác sĩ cho em biết bé nhà em bị gì không ạ? Xin cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Bình thường, nếu trẻ bú mẹ hoàn toàn thì một ngày thường đi ngoài khoảng 3-5 lần, phân sệt, có mùi chua. Nếu trẻ ăn sữa bò thì một ngày đi ngoài khoảng một lần, phân thành khuôn, có mùi thối.
Nếu con bạn đi ngoài phân không bị khô cứng thì trẻ có thể chậm đi ngoài. Trẻ bú mẹ sau 1 tháng tuổi hay bị chậm đi ngoài do sữa mẹ rất dễ tiêu hóa, không để lại "bã" nhiều như sữa bột, nên phải vài ngày phân mới tích tụ đủ làm căng đoạn cuối của ruột già, gây nên phản xạ đại tiện. Một nguyên nhân nữa có thể gặp là do trẻ bú chưa đủ sữa. Nếu trẻ đi ngoài ít, ngủ nhiều là dấu hiệu trẻ đang bị đói, thiếu hụt năng lượng và có nguy cơ hạ đường huyết. Lúc này, bạn cần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, giảm thiểu những căng thẳng thần kinh... để có thể tạo nhiều sữa cho con bú, đồng thời hạn chế ăn các loại gia vị vì chúng có thể gây mùi khó chịu làm trẻ bú kém. Để khắc phục việc chậm đi ngoài của trẻ, không cần phải điều trị gì, bạn chỉ cần cho trẻ bú no, massage bụng quanh rốn cho trẻ hằng ngày (xoa bụng cho từ phải sang trái, từ dưới lên trên), hoặc cầm chân trẻ cho trẻ tập "đạp xe đạp" lúc trẻ thức chơi và không no, là bệnh tự khỏi.
Ngoài các nguyên nhân cơ năng như trên, trẻ chậm đi ngoài có thể do những tổn thương thực thể, do bị một số bệnh như suy giáp trạng bẩm sinh, phình đại tràng bẩm sinh, hẹp hậu môn. Để điều trị các chứng bệnh này, bạn cần đưa bé đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được chẩn đoán sớm và có hướng xử trí kịp thời.
Chúc bé hay ăn chóng lớn!