THẮC MẮC

Chứng nghiến răng khi ngủ là do đâu?

Em gái con năm nay 8 tuổi, mỗi lần em con ngủ em con đều nghiến răng, con cảm thấy rất kì lạ, theo con nghĩ đó là gien di truyền nhưng trong gia đình con không có ai gặp phải chứng bệnh này hết. Vậy bác sĩ cho con hỏi là do đâu mà có sự nghiến răng đó và nó có gây hại đến sức khỏe của em con không?

Tư vấn

Chào cháu!
Nghiến răng là hiện tượng nghiến hay siết chặt quá mức ở hai hàm răng trên và dưới, thường diễn ra khi ngủ. Thông thường trẻ không ý thức được hiện tượng này. Do sự tiếp xúc mạnh giữa mặt nhai của các răng trên và dưới, lâu ngày tạo ra các diện mòn trên răng. Nghiến răng kéo dài có thể đưa đến những hậu quả xấu tới các hệ thống nhai như: hệ thống răng, cơ hàm và khớp thái dương hàm. Điều này ảnh hưởng không tốt đến hàm răng của trẻ. Nó có thể phá hủy trật tự răng, gây khó khăn trong quá trình tiêu hoá thức ăn. Nếu tình trạng trên kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vỏ não, đặc biệt là sự phát triển khả năng về tư duy và trí nhớ ở trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm tìm hiểu nguyên nhân và cách giúp trẻ bỏ tật này khi ngủ.
Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiện tượng nghiến răng như: stress, có sự cản trở ở khớp cắn, rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương, suy dinh dưỡng, thiếu canxi, di truyền, người lớn ảnh hưởng bởi rượu và thuốc lá...
Để loại bỏ tật nghiến răng ở trẻ, cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và giúp trẻ loại bỏ những nguyên nhân đó.
- Nếu răng trẻ bị mòn nhiều, trẻ có thể bị sâu răng và nên đưa trẻ đến nha sĩ. Duy trì việc khám răng định kỳ cho trẻ.
- Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện với trẻ trước khi ngủ, để biết được những gì đã xảy ra với trẻ trong ngày và lý do khiến trẻ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi hay giận dữ. Điều này có thể giúp giải quyết được các nguyên nhân tâm lý khiến trẻ nghiến răng. Ngoài ra, việc trò chuyện này còn thể hiện sự quan tâm của cha mẹ dành cho trẻ và cũng giúp trẻ không nhớ đến việc nghiến răng.
- Trước khi ngủ 30 phút, chỉ cho trẻ chơi những trò chơi nhẹ nhàng, tốt nhất là cha mẹ đọc truyện tranh cho trẻ nghe. Không nên cho trẻ ăn trước khi đi ngủ, nhất là đồ ngọt.
- Nên tập cho trẻ ngủ đúng giờ, đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, cung cấp đủ canxi, vệ sinh răng miệng tốt, đồng thời kiểm tra răng cho trẻ theo định kỳ.
Chúc cháu sức khỏe!