THẮC MẮC

Có lúc chán ăn, lúc ăn tốt là bị làm sao?

Chào Bác sĩ! Em năm nay 22 tuổi, cách đây 4 năm em bị sốt vi-rút, sau đó cứ thế em bị sút cân. Trong vòng mấy tháng kể từ khi em bị sốt, trong thời gian đó em ôn thi đại học nên cũng không để ý đến sức khỏe nhiều. Em từ 46kg xuống còn 40kg, em cao 1m57. Em thường chán ăn, nhưng có tháng em ăn rất tốt nhưng cũng không lên được cân. Bác sĩ tư vấn giúp em là em có bị làm sao không ạ? Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn bị sút cân sau sốt vi-rút, sau đó lại ôn thi đại học không để ý đến sức khỏe. Có thể lúc đó cơ thể bạn bị suy nhược mà bạn không khắc phục ngay nên gây ra tình trạng rối loạn ăn uống, lúc chán ăn, lúc ăn rất tốt nhưng không tăng cân. Rối loạn ăn uống có thể gây ra những tổn hại tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Do vậy, bạn cần điều chỉnh ngay.
Thực đơn ăn uống hàng ngày của bạn cần đảm bảo 4 thành phần (đạm, béo, bột đường, vitamin) nhưng cần bổ sung thêm nhiều rau xanh như súp lơ, cải chíp, những loại rau nhiều axit folic và vitamin tốt cho sức khỏe, dễ ăn. Những loại hoa quả có vị thanh như thanh long, nho, cam… Nên ăn nhiều những món ăn mà mình có cảm giác ngon và thích thú. Nếu ăn uống thấy không ngon miệng thì nên chế biến món ăn loãng, dễ tiêu.
Nếu bạn phải lao động quá sức ăn uống cần đủ chất đạm, lipit (thịt, cá, trứng,…) và cần chú ý thêm chế độ nghỉ ngơi, học và làm việc hợp lý, nhất là đảm bảo giấc ngủ trưa từ 30 phút đến một giờ. Tránh những stress, tập thư giãn, tập thở giúp cho việc lưu thông khí huyết được tốt hơn. Ngoài ra bạn cũng cần tập thể dục thường xuyên, chỉ cần 15 - 30 phút/ngày sẽ giúp bạn khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn và cơ thể dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng để có thể tăng cân.
Chúc bạn mạnh khỏe!