THẮC MẮC

Có nên đeo kính thường xuyên và có cần đeo kính khi sử dụng điện thoại không?

Chào bác sĩ, năm nay con 17 tuổi con bị cận 2 năm nhưng năm nay con mới đeo kính và mắt trái -1, 75 còn mắt phải không cận, nhưng con đeo kính thì bị chóng mặt như vậy có làm tăng độ cho mắt không ạ, có nên đeo kính thường xuyên và có cần đeo kính khi sử dụng điện thoại không ạ bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Đối với bạn cần xác định nếu đối tác có HIV khi đó mới điều trị phơi nhiễm, hiện nay chỉ là nghi nghờ thì không nhất thiết điều trị, tuy nhiên thuốc điều trị phải khám trực tiếp khi đó bác sỹ kê đơn mới có thể mua được. Để khẳng định chắc chắn có bị HIV hay không bạn cần theo dõi sau 6 tháng nữa khi đó xét nghiệm mới có kết quả chính xác.
Chúc bạn khỏe.