THẮC MẮC

Có phải cháu tái phát loét dạ dầy?

Xin chào bác sĩ! Cháu hiện nay 17 tuổi, cách đây 1 năm cháu có đau bụng vùng thượng vị và đã nội soi bác sĩ chẩn đoán cháu bị loét bờ cong nhỏ, sau khi uống mật ong lẫn nghệ vài tháng thì cháu không cảm thấy đau bụng nữa! Cháu đã ngưng uống nghệ và mật ong, bây giờ cháu lại bắt đầu cảm thấy đau bụng như lần trước, mỗi lần cháu đói là bụng đau thắt lại, còn ăn no thì bụng cháu cứ đau râm râm, cháu đau bụng đã 1 tuần liên tục rồi. Bác sĩ cho hỏi có phải cháu lại bị loét dạ dày tái phát không? Và cháu phải làm thế nào???

Tư vấn

Chào bạn!
Như thông tin bạn mô tả, thì bạn đã bị loét bờ cong nhỏ của dạ dày và đã được bác sỹ chẩn đoán. Việc điều trị bằng bài thuốc mật ong và nghệ giúp bạn hết đau nhưng không có nghĩa là bạn đã khỏi hoàn toàn. Vì để khẳng định chắc chắn vết loét bờ cong nhỏ đã khỏi hoàn toàn thì phải nội soi đánh giá tình trạng vết loét. Mặc dù bài thuốc mật ong và nghệ có khỏi ở một số người nhưng không phải khỏi ở mọi trường hợp vì cơ địa của mỗi người khác nhau, chưa kể quá trình điều trị còn phải kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý mới giúp ổ loét liền hoàn toàn, cũng như không gây tái phát.
Như vậy, với trường hợp của bạn, hiện tượng đau lại của bạn có thể là biểu hiện của tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng (đau cả lúc đói và lúc no) và rất có thể vết loét cũ tái phát. Do đó, bạn nên sớm đến cơ sở y tế để khám kiểm tra lại và điều trị kịp thời. Quá trình điều trị ngoài việc tuân thủ chế độ uống thuốc theo chỉ định (thuốc kháng sinh để diệt vi khuẩn HP nếu xét nghiệm có HP (+), thuốc chống tiết acid, thuốc phủ bảo vệ niêm mạc dạ dày,…), thì chế độ ăn uống và sinh hoạt của người bệnh đóng vai trò rất quan trọng. Bạn nên có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, không nên để tình trạng quá đói và cũng như ăn quá no, tránh uống rượu, hút thuốc lá, tránh các gia vị mạnh (ớt, tiêu, tỏi,…), trong khi điều trị nên giảm áp lực công việc, hạn chế bớt suy nghĩ nhiều và quan tâm tới nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh.