THẮC MẮC

Đẫ chích ngừa 3 mũi sau khi bị mèo cào, lại bị chó liếm vào tay, chó chết thì có cần chích 2 mũi còn lại không?

Chào bác sĩ. Vào ngày 30/10 em bị một con mèo hoang cào vào tay. Sau đó em đã đi chích ngừa bệnh dại. Em đã tiêm đến mũi thứ ba thì em đã ngừng tiêm vì con mèo vẫn còn sống thì đến ngày 10/11 khi em đang chơi với con chó nhà hàng xóm thì bị nó liếm vào tay nhưng em đã quên tay em có một vết trầy đã đóng vảy. Về đến nhà em có rửa, tay bằng xà phòng nhưng đến hôm nay 2/12 con chó chết, nghe nguời hàng xóm nói nó bị nôn và đi ngoài ra máu. Cho em hỏi là liệu con chó đó có bị dại hay không và em có nên đi chích ngừa hai mũi còn lại không. Em xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Phác đồ tiêm bắp đối với vaccine dại: 0,5ml x 5 liều cho một đợt điều trị dự phòng vào ngày 0, 3, 7, 14, 28 kể từ khi có nguy cơ, vì vậy nếu tiêm tiếp bạn đã trễ lịch tiêm. Ngoài ra, thời điểm từ khi con chó liếm bạn đến khi chó chết là trên 20 ngày, triệu chứng của chó không giống bệnh dại, tay bạn đã đóng vảy nên nguy cơ chó bị dại và nguy cơ lây nhiễm của bạn là thấp. Để an tâm nhất thì bạn nên đến trung tâm y tế dự phòng thăm khám lại để được tư vấn tiêm phòng nếu cần thiết hoặc quá lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống nhé.
Chúc bạn sức khỏe!