THẮC MẮC

Da mặt bị mụn hơn 1 năm làm gì để trở lại như trước?

Chào bác sĩ. Cháu 20 tuổi và da mặt của cháu có bị mụn hơn 1 năm rồi, giờ để lại nhiều vết thâm và vẫn có mụn nhưng có quả to mà chỉ đỏ, chứ không có đầu trắng như mụn khác, cháu không biết phải làm gì để da mặt trở lại như trước.

Tư vấn

Chào bạn!
Ngoài nguyên nhân thay đổi nội tiết ở tuổi dậy thì mụn còn gặp do nhiều nguyên nhân khác như:
- Môi trường ô nhiễm, khói bụi độc hại nhiều, thời tiết nóng ẩm cũng khiến cho bề mặt da dễ nổi mụn dị ứng.
- Thường xuyên sử dụng các đồ ăn uống có chất kích thích như cà phê, rượu, thuốc lá, đồ cay cũng làm mụn phát triển nhanh chóng.
- Cuộc sống căng thẳng và áp lực công việc cũng là nhân tố kích thích gây mụn.
- Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp và chất lượng không đảm bảo cũng sẽ làm cho da bị kích ứng và sinh ra mụn. Đặc biệt là các sản phẩm làm trắng da, khiến da mỏng, yếu đi, vì thế mà gây mụn “phản vệ” trên da.
Có thể làm giảm nổi mụn bằng cách:
- Ăn uống điều độ, không lạm dụng những gia vị cay nóng như tiêu, ớt, hành, tỏi hoặc thức uống có tính kích thích như cà phê, trà.
- Uống nhiều nước. Ăn nhiều rau quả, trái cây để tăng cường thêm chất bổ dưỡng và tránh táo bón.
- Tránh lo lắng, phiền muộn. Sự lạc quan, thoải mái trong cuộc sống là yếu tố quan trọng giúp cải thiện nhiều rối loạn, trong đó có chuyện nổi mụn.
- Rửa mặt hàng ngày khoảng 4-5 lần với nước thường hoặc nước pha muối (pha 1-2 muỗng cà phê muối ăn vào 1 lít nước).
- Lưu ý nếu thấy loại sữa rửa mặt nào không thích hợp với da, làm mụn nổi nhiều hơn thì cần tránh dùng loại đó.
- Luôn đội mũ khi ra nắng.
- Không nên thường xuyên mân mê, nặn bóp mụn vì dễ gây nhiễm trùng và có thể để lại sẹo xấu.
Mụn thường gặp ở tuổi trẻ nhưng vẫn có thể kéo dài đến 40-50 tuổi. Khi mụn tiến triển dai dẳng và mức độ viêm nhiễm nặng, có khi phải dùng đến thuốc trị mụn. Việc sử dụng thuốc phải theo đúng chỉ định của Bác sĩ. Do đó nếu đã loại trừ những yếu tố gây mụn mà mụn vẫn không hết thì bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu để có hướng dẫn điều trị cụ thể.
Chúc bạn sức khỏe!