THẮC MẮC

Đang cho con bú bị đau ngực, bóp vào cục cứng tiết ra dịch bị sao?

Chào bác sĩ, năm nay em 29 tuổi, đang nuôi con nhỏ, mấy ngày hôm nay em cho bé bú cảm giác đau ngực, sờ vào có cục cứng và bóp vào cục cứng thì tiết ra dịch vàng đặc. Như vậy em bị làm sao ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đang cho con bú và một bên ngực có cục cứng và đau là do tình trạng viêm tắc tia sữa. Nguyên nhân là do sữa về nhiều nhưng bạn không cho bé bú đầy đủ hoặc sữa quá nhiều, bé bú không hết và đây là môi trường vô cùng thuận lợi cho các vi khuẩn phát triển gây viêm và đau. Vì vậy, bạn cần phải cho bé bú đầy đủ, bú hết bên này sau đó mới chuyển sang bên kia. Nếu sữa vẫn còn dư thừa thì sau mỗi ngày bạn cần phải vắt hết ra ngoài. Nhiều người không tự vắt được phải chạy bằng máy hút sữa. Nếu bạn vẫn còn đau tức nhiều, cho thấy tình trạng viêm vẫn đang tiến triển thì cần phải phối hợp với điều trị bằng thuốc kháng sinh để khu trú ổ viêm lại, không tiến triển thành ổ áp xe. Tốt nhất bạn nên đến bác sỹ chuyên khoa khám để được tư vấn điều trị.
Chúc bạn sức khỏe!