Tiêu hóa
Chào bạn!
Để chẩn đoán chính xác xem bạn có còn polyp trực tràng hay không thì cần phải nội soi hậu môn, trực tràng. Còn triệu chứng đi ngoài ra máu không chỉ gặp trong bệnh polyp trực tràng mà còn có thể gặp trong các bệnh sau: bệnh trĩ (trĩ nội, trĩ ngoại), bệnh táo bón, bệnh lỵ hoặc có thể do khối vùng đại – trực tràng chảy máu,… Bệnh trĩ và các khối u đại trực tràng có thể phát hiện được qua soi hậu môn trực tràng. Bệnh lỵ là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột, đi ngoài phân nhầy máu kèm theo đau bụng, đau quặn, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Bệnh táo bón thường xảy ra khi 2 – 3 ngày không đi ngoài, phân thành khuôn cứng, khi di chuyển ra ngoài sẽ làm tổn thương niêm mạc đại tràng và gây chảy máu. Để khắc phục hiện tượng này cần phải tập thói quen đi ngoài ngày 1 lần vào buổi sáng vì đây là lúc nhu động ruột mạnh nhất, kết hợp với chế độ ăn thêm rau, uống nhiều nước.
Còn hiện tượng hậu môn của bạn bị ngứa nhiều, gây bất tiện trong sinh hoạt có thể do nhiễm giun sán, đặc biệt là giun kim thường kí sinh ở các nếp hậu môn và gây ngứa. Ngoài ra, nếu vùng hậu môn sinh dục không được giữ vệ sinh tốt, nhất là ở những phụ nữ có thai như bạn dễ gây viêm và gây ngứa, khó chịu. Vì vậy, bạn nên khám chuyên khoa tiêu hóa để bác sĩ trực tiếp khám và kiểm tra cho bạn.
Chúc bạn khỏe!