THẮC MẮC

Đau bụng âm ỉ và bị xuất huyết liên tục đặt thuốc mà không giảm có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Cháu mang thai siêu âm thấy túi thai gs=14mm, chưa thấy phôi và tim thai, ít huyết tụ quanh túi thai. Cháu bị đau bụng âm ỉ và bị xuất huyết liên tục nhưng không quá nhiều, màu đỏ tươi. Bác sĩ có cho cháu thuốc đặt utrogestan và thuốc chống co thắt nhưng tình trạng vẫn không giảm ạ. Trường hợp của cháu có nguy hiểm không ạ? Cám ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu đúng như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang bị dọa sẩy thai rồi. Đối với dọa sẩy thai thì tùy mức độ mà có hướng xử trí khác nhau, nặng phải nhập viện, nhẹ hơn thì nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế vận động, làm việc nhẹ nhàng, sử dụng thuốc giảm co bóp tử cung, thuốc nội tiết tiêm hoặc uống hoặc đặt âm đạo, thuốc bổ vitamin nữa.
Bạn hãy đi khám tại bệnh viện chuyên khoa sản kiểm tra cụ thể nhé.
Chúc bạn khỏe.