THẮC MẮC

Đau dạ dày và khó thở, đau ngực

Em 21t, cách đây 1 năm em được phát hiện mình bị đau dạ dày, em điều trị vài tháng là hết nhưng đến năm 17 tuổi, em bị đau lại lần nữa nhưng em chủ quan em nghĩ là không sao nên em chỉ mua thuốc về uống, sau đó em thấy cũng không còn đau nữa, nhưng đến khi em 20 tuổi, em lại có cảm giác đau dạ dày và khó thở đau ngực, em đi khám bệnh ở BV sài gòn. Đây em được nội soi bác sĩ nói là em bị viêm dạ dày nhưng em uống thuốc hơn tháng nay mà không thấy đỡ gì cả, bác sĩ ơi, giờ em phải làm sao?

Tư vấn

Chào em!
Viêm dạ dày là bệnh lý khá thường gặp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và hay gặp nhất ở đối tượng sinh viên, người suy nghĩ căng thẳng nhiều, làm việc vất vả, ăn uống thất thường,… Việc điều trị viêm dạ dày hiệu quả cần kết hợp giữa uống thuốc và điều chỉnh lối sống, thói quen sinh hoạt.
Trường hợp của em, có tiền sử viêm dạ dày và đã bị tái phát, việc em đi khám tại cơ sở y tế là cách xử lý đúng hướng. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị thì ngoài việc tuân thủ uống thuốc theo đúng chỉ định, hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa thì em nên lưu ý tới chế độ sinh hoạt, ăn uống. Em nên có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, không nên để tình trạng quá đói cũng như ăn quá no, tránh uống rượu, hút thuốc lá, tránh các gia vị mạnh (ớt, tiêu, tỏi,…), tránh suy nghĩ căng thẳng, làm việc gắng sức. Việc điều trị viêm dạ dày nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương dạ dày, vị trí vết loét, khả năng đáp ứng thuốc,… và có thể kéo dài từ vài tuần tới vài tháng. Do vậy, em nên đi khám lại khi hết đơn thuốc hoặc biểu hiện đau tăng, không đỡ để bác sỹ kiểm tra tình trạng vết loét và điều chỉnh phác đồ điều trị thích hợp.
Thân mến!