THẮC MẮC

Đau đầu và hơi sưng bên hàm phải có phải bị quai bị không?

Chào bác sĩ. Năm nay cháu 22 tuổi, 1 tuần gần đây cháu thấy trong người mệt, đau đầu và hơi sưng bên hàm phải. Hơi đau trong mấy ngày đầu. Giờ thấy không đau nhưng vẫn sưng và không có nổi hạch. Bác sĩ cho cháu hỏi đó có phải bị quai bị không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch, do virus quai bị gây nên. Bệnh phân bố khắp nơi trên thế giới. Bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân. Lứa tuổi nhiễm bệnh là trẻ em và thanh niên. Nam mắc nhiều hơn nữ.
Triệu chứng ban đầu của bệnh là sốt cao liên tục, mệt mỏi, đau đầu, sưng đau tuyến mang tai một hoặc hai bên. Bệnh quai bị nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể có các biến chứng như: viêm tinh hoàn ở nam giới, viêm buồng trứng ở nữ giới, viêm tụy, tổn thương hệ thống thần kinh, viêm phổi…
Vì vậy để an tâm bạn nên đến bệnh viện khám để bác sỹ thăm khám xác định xem có bị quai bị hay bệnh lý khác để có hướng điều trị kịp thời đề phòng biến chứng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!