THẮC MẮC

Đến kì hay chuyển mùa lại bị nổi mẩn?

Chào bác sĩ, chị tôi năm nay 18 tuổi, là nữ. Chị tôi bị dị ứng từ năm 14 tuổi, đã đi nhiều bệnh viện rồi, nhưng không khỏi hẳn, cứ có thuốc là hết mà không có thuốc lại bị tiếp, cứ đến lúc chuyển mùa hoặc mệt mỏi và thời kì kinh nguyệt lại nổi mẩn đỏ rất nhiều và ngứa. Tôi muốn hỏi bác sĩ lý do tại sao và cách chữa trị!

Tư vấn

Chào cháu!
Theo như cháu kể, có thể nghĩ nhiều đến khả năng chị cháu bị bệnh mề đay. Triệu chứng của bệnh mề đay là sẩn hoặc mảng phù màu hồng hoặc đỏ nhô cao trên mặt da kèm theo ngứa nhiều, bệnh phát ra và kéo dài từ vài phút đến vài giờ rồi tự biến mất đi, nhưng ngày sau đó thường phát lại, nhất là vào ban đêm. Số lượng tổn thương thay đổi khác nhau, có thể gặp ở bất cứ vị trí nào, khi biến mất thường không để lại dấu vết. Mề đay là một trong những bệnh ngoài da phổ biến tiến triển theo 2 thể bệnh khác nhau: thể cấp tính và mãn tính. Mề đay xảy ra do những yếu tố dị nguyên (chất gây dị ứng: như thời tiết, thức ăn, lông động vật, phấn hoa, côn trùng...), kể cả điều kiện và môi trường sinh hoạt làm việc tác động vào cơ thể. Việc điều trị phải xác định và loại bỏ được nguyên nhân gây bệnh đồng thời điều trị triệu chứng (giảm mẩn ngứa, viêm). Bên cạnh đó phải tăng cường chức năng gan (giải độc) và chức năng thận (tăng đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể) và tăng cường năng lượng tế bào giúp bảo vệ tế bào. Các trường hợp mề đay mạn tính, dai dẳng tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây mất ngủ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bệnh rất thường gặp nhưng việc điều trị còn nhiều khó khăn. Cháu có thể khuyên chị đến bệnh viện y học cổ truyền để bác sĩ điều trị theo phương pháp y học cổ truyền nhé.
Chúc hai chị em vui!