THẮC MẮC

Đi cầu ra máu nhưng rất ít có phải do nguyên nhân ăn nem chua không?

Chào bác sĩ, năm nay cháu 18 tuổi, là nữ. 1 tuần gần đây cháu bị đi cầu ra máu. Nhưng máu rất ít, chỉ dính trên giấy vệ sinh. Cháu không bị táo bón, đi cầu không đau, không rát. Trong một tuần gần đây cháu có ăn nhiều nem chua (hầu như ngày nào cũng ăn). Không biết liệu nem chua có phải nguyên nhân không, nếu không phải nem chua thì nguyên nhân từ đâu ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Căn cứ vào lượng máu chảy, màu sắc máu và thời gian máu đọng mà bác sĩ có thể chẩn đoán được một số nguyên nhân đi ngoài ra máu như sau:
- Đại tiện ra máu do bị trĩ
Bệnh trĩ là tình trạng các thành tĩnh mạch hậu môn căng dãn quá mức, sa xuống và hình thành nên búi trĩ hậu môn.
Đi ngoài ra máu là triệu chứng điển hình của bệnh trĩ. Bệnh nhân trĩ ngay từ giai đoạn đầu đã thấy máu bị lẫn trong phân hoặc dính trên giấy vệ sinh khi đi cầu, máu màu đỏ tươi. Ở mức độ nặng, máu có thể nhỏ thành giọt hoặc phun từng tia như cắt tiết gà.
Để biết bệnh nhân đi ngoài ra máu có phải do bệnh trĩ hay không, cần nhận biết một số biểu hiện bệnh trĩ đi kèm như xuất hiện “cục thịt thừa” ở hậu môn, đau và ngứa hậu môn, đặc biệt mỗi khi đại tiện, đại tiện khó khăn và đại tiện phải rặn.
- Nứt kẽ hậu môn khiến đi ngoài ra máu tươi
Nứt kẽ hậu môn là tình trạng xuất hiện các vết nứt ở niêm mạc ống hậu môn. Bệnh nhân đi ngoài ra máu không nhiều, máu màu đỏ nhạt, có thể thấy khi đi cầu.
Nguyên nhân gây nứt kẽ hậu môn chủ yếu là do rặn phân cứng dẫn đến. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng khác đi kèm như đau như dao cứa khi phân đi qua hậu môn, chảy dịch ở vết nứt hậu môn…
- Đi ngoài ra máu do Polyp trực tràng
Polyp trực tràng là sự tăng sinh quá mức của niêm mạc trực tràng làm xuất hiện các khối u lồi vào trong lòng trực tràng.
Bệnh nhân polyp trực tràng đi ngoài ra máu tươi, máu phủ ngoài mặt phân chứ không trộn lẫn với phân.
- Đi ngoài ra máu do ung thư dạ dày
Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng bệnh nhân.
Triệu chứng ung thư dạ dày là đi ngoài ra máu phân đen, máu có thể lẫn với chất nhày. Tuy nhiên, các triệu chứng khác ít phổ biến hơn, thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn, khi khối u lớn bị vỡ, hoại tử.
- Đi ngoài ra máu do ung thư đại trực tràng
Đi ngoài ra máu cũng là một trong những triệu chứng của ung thư đại trực tràng. Theo ước tính, 60% bệnh nhân ung thư đại trực tràng từng có biểu hiện đi ngoài ra máu, các biểu hiện khác bao gồm đau bụng, táo bón, chướng bụng, thói quen đại tiện thay đổi, giảm cân không rõ lý do…
Ung thư đại trực tràng là một trong những căn bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến, đứng thứ ba trong các bệnh ung thư ở Việt Nam với số ca ước tính lên đến hàng nghìn ca mỗi năm.
Bạn nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa đê xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!