THẮC MẮC

Đi da liễu khám thì bị giang mai thứ phát, chưa giám thử máu sợ bị hiv điều trị thế nào?

Chào bác sĩ. Em có đi da liễu khám thì bị giang mai thứ phát. Mà em chưa dám thử máu em sợ bị hiv. Bác sĩ chít 1 em 1 muỗi trị giang mai và có kêu em 3 tháng sau đi thử lại sẽ hết, nhưng nay cũng gần 1 tháng rưỡi mà em vẫn còn dấu hiệu nổi mẫn nhưng ít hơn lúc chưa chít vậy liệu có hết khỏi không bác sĩ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh giang mai có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp. Tuy nhiên sự thay đổi kết quả xét nghiệm thì cần một thời gian dài sau đó, nên cần có những kết qủa xét nghiệm ở từng thời điểm cụ thể để so sánh. Xét nghiệm VDRL sẽ giảm hiệu giá xuống 4 lần sau 3 tháng điều trị và có thể trở thành âm tính sau nhiều tháng hoặc sau trên 1 năm, tuy nhiên xét nghiệm TPHA thì sẽ tồn tại lâu dài. Thời gian điều trị bệnh tùy theo giai đoạn của bệnh mà mất nhiều thời gian hay ít.
Chúc bạn mạnh khỏe!