THẮC MẮC

Đi duỗi tóc về bị nổi vảy nến chữa mãi không khỏi phải làm sao?

Em năm nay 31 tuổi. Tóc em ban đầu là tóc suôn thẳng không sơ cứng. Từ khi 18 tuổi em bắt đầu duỗi, 2 năm 1 lần. Da dầu bắt đầu nổi vảy nến, em đi khám bác sĩ nói không phải gàu. Nói bị viêm da đầu, em chữa hoài không hết, em cắt ngắn và để dài tự nhiên không duỗi nhuộm 3 năm nay. Giờ tóc em ra lại bị cứng xoăn và sợi to sần, da đầu khi gội vừa khô là xuất hiện mảng vảy liền. Bác sĩ có thể tư vấn tình trạng bệnh và cách chữa trị giúp em với.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn nên sớm đi khám chuyên khoa da liễu nhé, bác sỹ cần thăm khám trực tiếp da đầu bạn, cần thiết có thể phải làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán bệnh và có hướng điều trị kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!