THẮC MẮC

Đi ngoài mỗi lúc uống rượu là sao?

Mỗi khi uống rượu về tôi thường bị đi cầu đặc biệt là vào ban đêm. Mấy ngày nay uống liên tục là có khi một ngày đi 4,5 lần. Thỉnh thoảng tôi bị xì hơi và hơi thở có mùi rất hôi và lạ nữa, cho tôi hỏi tôi bị gì?

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tượng sau khi uống rượu về, bạn bị đi ngoài (tiêu chảy) có thể nguyên nhân là do thức ăn kèm theo khi uống rượu (không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm) hoặc là do rượu.
Rượu, bia có ảnh hưởng không nhỏ đến đường tiêu hoá, gây ra các triệu chứng của đường tiêu hoá như viêm loét dạ dày - hành tá tràng, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích… Nếu không được điều trị kịp thời và triệt để có thể gây nên tình trạng suy dinh dưỡng, gầy yếu, xanh xao, người khó chịu thậm chí có thể gây bệnh ung thư nguy hiểm đến tính mạng.
Thông thường sau khi uống rượu xong, thường có triệu chứng của hội chứng viêm dạ dày cấp với biểu hiện là đau bụng vùng thượng vị, cồn cào, nóng rát vùng thượng vị, có thể đau âm ỉ, khó tiêu, buồn nôn hoặc nôn… Điều trị viêm dạ dày cấp là phải ngừng dùng các chất có hại cho dạ dày, uống thuốc kháng sinh, thuốc giảm tiết… (thuốc điều trị bệnh dạ dày). Kèm theo, phải thay đổi chế độ ăn như sử dụng thức ăn loãng, dễ tiêu, mềm với đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cho bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nên ăn chậm, nhai kỹ và ăn đặc dần…
Ngoài ra, sau uống rượu thường có biểu hiện của hội chứng ruột kích thích: sau khi ăn nhậu có biểu hiện của tiêu chảy cấp hoặc đi ngoài phân sệt, lỏng, kèm theo đau bụng (có thể đi ngoài 4-5 lần/ngày). Trước khi đi ngoài có thể có triệu chứng đau quặn, đau ê ẩm và dễ chịu hơn sau khi đi ngoài xong. Phân lỏng, nát có thể có lẫn nhầy. Các triệu chứng trên có thể kéo dài vài ngày và tự khỏi nhưng lại bị lại sau khi uống rượu bia nhiều. Nếu bị lâu và không điều trị kịp thời nó cũng có thể gây nên các bệnh lý của cơ quan tiêu hoá.
* Nguyên nhân gây nên tình trạng trên:
- Do thực phẩm: do bạn ăn uống quá nhiều chất béo, gia vị, ăn nhanh, nhai không kỹ; do thực phẩm sử dụng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; do sử dụng rượu bia kém chất lượng hoặc không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm…
- Do rối loạn nhu động ruột: khi bạn sử dụng quá nhiều rượu làm cho hệ thần kinh trung ương mẫn cảm trong đó có sự thay đổi của hệ thần kinh giao cảm chi phối hệ tiêu hoá làm cho rối loạn nhu động của ống tiêu hoá.
* Để hạn chế tình trạng trên: bạn không nên lạm dụng rượu, bia. Nếu phải ăn nhậu bạn nên chọn các cơ sở ăn uống có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không nên ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc. Khi đang bị rối loạn tiêu hoá, bạn nên tránh ăn các loại thức ăn, nước uông không thích hợp, hạn chế các loại thức ăn khó tiêu, dễ sinh hơi, thức ăn để lâu…
Nếu các triệu chứng trên không cải thiện, bạn nên đi khảm chuyên khoa tiêu hoá để chẩn đoán chính xác bệnh và điều trị hiệu quả.
Chúc bạn mau khỏi!