THẮC MẮC

Đi ngoài ra máu, đau hậu môn điều trị thế nào?

Chào bác sĩ, con năm nay 23 tuổi. Trước đây 1 năm có hay bị đi ngoài ra máu. Nhưng khi ăn nhiều rau, uống nước thì bệnh hết hẳn rõ rệt. Nhưng từ lúc con ra nước ngoài thì lại bị đau lại, đi ngoài ra máu mà đi ngoài lại càng đau hơn, đi xong vẫn đau âm ỉ, thậm chí không ngủ được. Con ít uống nước, nhưng rau củ vẫn ăn bình thường ạ. Con xin hỏi bác sĩ là con bị gì và điều trị ra sao? Con cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào cháu,
Đi ngoài ra máu có thể do rất nhiều nguyên nhân, do không được thăm khám trực tiếp nên rất khó để biết chính xác cháu bị bệnh gì. Nhưng theo những gì cháu mô tả trong thư thì rất có thể cháu bị bệnh trĩ.
Bệnh trĩ hình thành do sự giãn nở quá mức của búi tĩnh mạch hậu môn- trực tràng gây viêm sưng hoặc chảy máu. Bệnh khá phổ biến ở nước ta, thường phân ra thành trĩ nội (búi trĩ bắt đầu ở phía trên đường lược) và trĩ ngoại (búi trĩ bắt đầu ở phía dưới đường lược). Trĩ nội được phân độ ra làm 4 độ. Với các mức độ khác nhau thì các phương pháp điều trị cũng khác nhau. Bệnh trĩ ngoại thường được phát hiện sớm hơn và điều trị đơn giản hơn, trĩ nội thường phát hiện muộn, người bệnh thường chỉ phát hiện ra bệnh khi búi trĩ thò ra bên ngoài hoặc có các biến chứng sung huyết, chảy máu, nhiễm trùng búi trĩ...
- Biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất trong điều trị bệnh trĩ là chế độ ăn uống. Cháu nên ăn bổ sung nhiều chất xơ trong bữa ăn, ăn nhiều rau xanh và quả tươi. Hạn chế sử dụng các chất kích thích rượu bia, café, đồ ăn cay nóng… các thực phẩm này gây tắc nghẽn, kích thích hậu môn từ đó dẫn đến táo bón là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh trĩ. Uống nhiều nước lọc mỗi ngày để hạn chế tình trạng táo bón và tăng cường sức khỏe.
- Có thể dùng thuốc: có thể là thuốc uống, thuốc bôi tại chỗ hoặc thuốc đặt. Dùng thuốc có tác dụng giảm đau, chống phù nề, cầm máu, chống viêm…Tuy nhiên phương pháp này chỉ có tác dụng trong các đợt cấp của bệnh mà không có khả năng điều trị tận gốc.
- Điều trị bằng các thủ thuật ngoại khoa trong các trường hợp cần thiết.
Để có biện pháp điều trị thích hợp cháu nên tới cơ sở y tế để được bác sĩ khám, chẩn đoán chính xác và đưa ra giải pháp điều trị đúng đắn.
Chúc cháu khỏe mạnh!