THẮC MẮC

Dị ứng có nguy hiểm không ạ?

Chị cháu năm nay 18 tuổi. Chị cháu bị dị ứng từ năm 15 tuổi, đi nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ nói chỉ cần uống hết thuốc bác sĩ cho là khỏi, nhưng cứ có thuốc là khỏi, hết thuốc là bị, hầu như là ngày nào cũng bị. Cháu xin hỏi bác sĩ nếu tình trạng này kéo dài thêm có nguy hiểm không ạ?

Tư vấn

Chào cháu!
Theo như cháu mô tả, thì có thể chị cháu bị mề đay mạn tính hay còn gọi là viêm da dị ứng (khi tình trạng nổi mề đay kéo dài trên 8 tuần được goi là mạn tính). Bệnh thường có tiền sử gia đình mắc phải một hoặc nhiều trong các loại dị ứng: viêm mũi dị ứng, hen,…
Để điều trị hiệu quả bệnh mề đay chị cháu phải tìm được nguyên nhân, tránh tiếp xúc với dị nguyên (chất gây dị ứng) và dùng giải mẫn cảm với dị nguyên đó. Nhưng trên thực tế không phải khi nào cũng tìm ra dị nguyên, có những trường hợp là mề đay vô căn (tức không có dị nguyên). Một nguyên nhân mà có thể chưa loại trừ được đó là nhiễm một số loại ký sinh trùng cũng gây ra dị ứng. Tùy vào mức độ bệnh của chị cháu mà bác sĩ chỉ định điều trị bằng các loại thuốc: thuốc kháng histamin, có thể kết hợp với kháng thụ thể H2 (Cimetidin), Prednisolon… Chị cháu không nên tự ý mua và dùng thuốc chữa mề đay. Ngoài ra, chị cháu có thể bổ sung vitamin C mỗi ngày, cũng sẽ giúp chị cháu giảm được nguy cơ mắc chứng dị ứng. Khi bị nổi mề đay chị cháu không nên gãi, cọ xát dễ làm da bị tổn thương dẫn đến nhiễm trùng da thứ phát. Mặc quần áo thoáng mát. Uống nhiều nước, đặc biệt có thể bổ sung nước chanh ấm pha với chút mật ong vào mỗi buổi sáng.
Như vậy, chị cháu nên làm xét nghiệm máu tầm soát các ký sinh trùng (giun sán) cũng có thể là nguyên nhân gây dị ứng.
Chúc hai chị em vui, khỏe!