THẮC MẮC

Dị ứng da, nổi mẩn đỏ

Em là nữ năm nay 18 tuổi. khoảng vài bữa nay trên da em bị nổi mẫn đỏ vùng đùi, rất ngứa. Mẹ em bảo rằng do em nuôi hamster nên bị dị ứng nhưng em nuôi từ rất lâu rồi, em nghĩ không thể do động vật. Thực phẩm đại đa số em không bị dị ứng, em cho rằng là do thay đổi thời tiết. Bác sĩ có thể giúp em làm sao cho hết những vết mẩn này, và hiện tại thì em nên làm gì để vết mẩn bớt ngứa và không lan rộng ra?

Tư vấn

Chào cháu,
Dị ứng là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch với vật, chất, đối với người bình thường không gây hại. Hoặc dị ứng là trạng thái phản ứng khác thường của cơ thể khi tiếp xúc với 1 dị nguyên (kháng nguyên) lần thứ 2 và các lần sau.
“Dị nguyên” là chất kích thích đáp ứng dị ứng của cơ thể. Khi dị nguyên (thức ăn, thuốc, lông của các loài vật, phấn hoa…) xâm nhập vào cá thể có cơ địa dị ứng, cơ thể sản xuất một loại kháng thể gọi là globulin miễn dịch E (IgE). IgE đặc hiệu gắn trên bề mặt tế bào mast (tế bào này đặc biệt có nhiều ở da, mũi, mắt, phổi, dạ dày ruột) sẽ bắt giữ dị nguyên, tạo thành tổ hợp kháng thể-kháng nguyên. Tổ hợp này làm hoạt hóa tế bào mast và giải phóng ra histamine và các chất trung gian hóa học, gây phản ứng dị ứng làm phù nề các mô, tổ chức, cơ quan, dẫn đến triệu chứng của dị ứng: ngứa, nổi mẩn, mề đay, hắt hơi, khò khè, ho… Do đó biểu hiện của dị ứng rất đa dạng. Ở từng dạng dị ứng sẽ có triệu chứng khác nhau.
Với trường hợp ngứa của cháu, có thể là thể cháu đã bị viêm da tiếp xúc do dị ứng với chuột hamster (có thể là do lông chuột, các chất thải, hoặc chất độn lót chuồng nuôi). Muốn biết chính xác cháu bị dị ứng do nguyên nhân gì cháu nên đi khám bác sỹ chuyên khoa da liễu và chuyên khoa dị ứng để có hướng điều trị thích hợp.
Tạm thời, việc đầu tiên cháu không nên tiếp xúc với các chất gây dị ứng cho cháu như chuột hamster (lông chuột, các chất thải, hoặc chất độn lót chuồng nuôi). Nhà ở phải sạch sẽ, tránh ô nhiễm môi trường, không khí xung quanh. Hàng ngày cháu nên uống khoảng 2 lít nước để bù nước cho da. Không nên chà xát mạnh quanh vết dị ứng để tránh bị nhiễm trùng. Tránh mặc quần áo bằng chất liệu len, quần áo quá chật làm da bị cọ xát, dễ gây kích thích tại chỗ. Cần ngủ đủ giấc để giúp các tế bào da được tái tạo.
Chúc cháu mau khỏi bệnh!