THẮC MẮC

Dị ứng thuốc hay hậu quả sau khi ngừng bôi mỹ phẩm?

Con chào bac sĩ ạ! Con năm nay 19 tuổi. Thời gian qua con có sử dụng mĩ phẩm One today ạ! Và bây giờ con ngừng bôi được khoảng 2 ngày để con bôi thuốc trị sẹo scarz solution, con mới bôi trị sẹo đc 2 lần, có bôi 2 vùng má. Và bây giờ mặt của con nổi mẩn đỏ có những cái mụn li ti dầu trắng như mụn nước đó ạ, ở khắp mặt luôn ạ nhìn rất sợ! Vậy là con có phải bị dị ứng thuốc hay tác dụng phụ của kem khi ngừng dùng không ạ? Nếu là dị ứng thuốc bôi sẹo thì sao lại bị cả vùng trán mà vùng trán con không bôi ạ? Và nếu giờ con bôi thuốc hiteen thì tình trạng này có được cải thiện không ạ? Con mong hồi âm sớm của bác sĩ! Con xin chân thành cảm ơn. Thân!

Tư vấn

Chào cháu!
Cháu kể bị nổi mụn đỏ mặt, do dùng mỹ phẩm có khả năng cháu bị viêm da tiếp xúc. Viêm da tiếp xúc là tình trạng viêm da khi da tiếp xúc trực tiếp với một chất kích thích hoặc chất gây dị ứng nào đó (còn gọi là dị ứng nguyên). Phản ứng có thể khác nhau trong cùng một người theo thời gian. Nếu một người có tiền căn bị dị ứng thì nguy cơ mắc bệnh này càng cao. Viêm da tiếp xúc có thể khác nhau từ những kích thích đỏ nhẹ đến những vết lở loét tùy thuộc vào loại chất kích thích, phần cơ thể bị mắc bệnh và tùy thuộc vào sự nhạy cảm của cháu. Biến chứng của viêm da tiếp xúc có thể gây nhiễm trùng da do vi khuẩn để lại sẹo.
Vì vậy cháu nên dừng lại không sử dụng các loại mỹ phẩm và thuốc mà đến bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh các biến chứng xảy ra. Cháu không nên tự ý dùng thuốc.
Chúc cháu mau khỏi bệnh!