THẮC MẮC

Dị ứng xà phòng giặt, phải dùng thuốc gì?

Tôi đang nuôi con nhỏ, bé được 8 tháng tuổi. Cách đây một ngày tôi bị di ứng với xà phòng giặt. Bàn tay và bàn chân nổi rất nhiều mụn nước nhỏ li ti, rất ngứa và khó chịu. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi tôi phải làm sao? Tôi có thể dùng loại thuốc nào?

Tư vấn

Chào bạn !
Bạn xác định rõ nguyên nhân như vậy thì chỉ cần cách ly không tiếp xúc với xà phòng nữa là khỏi bệnh .
Việc cần làm là :
- Tuyệt đối không được dùng kim khêu chọc mụn nhỏ li ti này để tháo dịch ở đó ra, vì việc làm này thường làm tổn thương lan rộng nhiễm trùng thứ phát. Nếu quá ngứa thì dùng vật nhọn hoặc đầu móng tay chí vào nó cho đỡ ngứa. Cứ để nguyên như vậy các mụn nước này thoái triển khô lại rồi dần dần tiển ra ngoài da và tự bong ra.
- Nếu bắt buộc phải tiếp xúc với xà phòng thì cần dùng găng tay ni lon
- Tổn thương sưng đỏ, ngứa nhiều thì có thể bôi các loại thuốc mỡ ngoài da như: Cortebios, mỡ Phenargan, mỡ Gentamyxin
Theo tôi thì chắc không phải là bạn bị dị ứng xà phòng, vì xà phòng ít khi gây dị ứng. Nguyên nhân ở đây có thể là, do con nhỏ bạn dùng trực tiếp với xà phòng nhiều không có găng tay bảo vệ, da bị mỏng và bạn bị nhiễm nấm ngoài da, hoặc bị viêm da do tiếp xúc. Bạn cần phải đi khám bệnh ở chuyên khoa da liễu để có biện pháp đúng, tránh trường hợp tự ý mua thuốc về bôi hoặc theo mách bảo làm cho tổn thương càng nặng nề mất các dấu hiệu đặc trưng để chẩn đoán .
Chúc bạn có phương án giải quyết đúng.