THẮC MẮC

Đi vệ sinh nặng ra nước, không có cục sau khi bị ốm

Xin chào Bác sĩ. Em là nữ giới năm nay 13 tuổi. Em ở Hải Phòng. Vấn đề 1: Trong 5 ngày nay em bị ốm và cảm thấy chán ăn nhưng bắt đầu từ hôm thứ 4 và hôm thứ 5 trong 5 năm ngày ốm. Em có đi vệ sinh nặng ra nước nhưng không có cục. Buổi sáng khi em dậy cái lúc em đánh rắm nhẹ nó cũng chảy ra cái vệ sinh nặng ra nước. Vấn đề 2: Khi em đánh răng cái lưỡi của em nó bị màu trắng xóa. Và khi em nhổ nước bọt thì nó ra 1 cái nước cũng màu trắng. Mong Bác sĩ hãy xem cho em đây là bệnh gì. Và làm cách nào để chữa nó. Có cách nào để phòng tránh nó xảy ra không ạ. Và như thế có được đi máy bay, ô-tô hay không. Mong Bác sĩ trả lời sớm cho em. Chân thành cảm ơn Bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn.
Bạn bị đi ỉa lỏng sau 4-5 ngày bị ốm, hiện tượng chán ăn, lưỡi bong vụn màu trắng, ỉa lỏng là do một bệnh gây ra, và triệu chứng ỉa lỏng là hậu quả của bệnh nhằm tống các sản phẩm viêm nhiễm trong đường tiêu hóa ra ngoài. Như vậy hiện tượng này sẽ qua nhanh khi độc chất được đào thải hết qua đường bài tiết phân, lưỡi trắng và bong ra cũng xẽ hết. Triệu chứng như bạn mô tả là nhiễm tạp trùng hoặc nhiễm độc đường tiêu hóa. Nếu bị ỉa chảy nặng, són nước, thì bạn có thể uống thuốc cầm ỉa lỏng: Loperamit 2mg, mỗi lần uống 2 viên, cách 4 tiếng uống 1lần, hoặc truyền tĩnh mạch các dung dịch điện giải như ringer, glucoza 5%., natriclorua 0,9 %....nếu ỉa lỏng nhiều cơ thể mệt mỏi, có dấu hiệu mất nước.
Việc phòng tránh bệnh là tăng cường vệ sinh trong khâu ănuống.
Chúc bạn mạnh khỏe.