THẮC MẮC

Dùng hỗn hợp nghệ, sắn dây, chuối hột và mật ong chữa dạ dày

Chào Bác sĩ! Cháu là nữ giới, năm nay 22 tuổi. Cháu bị đau dạ dày và đang dùng thuốc theo y học cổ truyền: nghệ + sắn dây + chuối hột tán nhỏ pha với mật ong. Uống 3 lần/ngày. Nhưng cháu nghe nói uống như thế dễ gây chết người. Xin Bác sĩ tư vấn giúp cháu. Cháu xin cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Đau dạ dày là một bệnh lí rất thường gặp. Các triệu chứng của đau dạ dày ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Việc điều trị cũng cần kiên trì, lâu dài. Có nhiều phương pháp và phác đồ điều trị đau dạ dày theo đông y và tây y. Trong y học cổ truyền, người ta vẫn sử dụng nghệ, sắn dây, mật ong và chuối hột để điều trị căn bệnh này.
Nghệ vàng (còn gọi là khương hoàng, uất kim) có vị cay, đắng, tính ôn, vào 2 kinh can và tỳ. Nghệ vàng có tác dụng phá ác huyết, huyết tích, kim sang và sinh cơ, chỉ huyết. Thường dùng trong bệnh đau dạ dày, vàng da, đau bụng ở phụ nữ sau sinh. Không nên dùng cho phụ nữ có thai.
Sắn dây (cát căn, cam cát căn) có vị ngọt, cay, tính bình, vào 2 kinh tỳ và vị. Sắn dây có tác dụng giải cơ, thoái nhiệt, sinh tân, chỉ khát.
Mật ong (bách hoa tinh) có vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh: tâm, phế, tỳ, vị và đại tràng. Mật ong có tác dụng thanh nhiệt, bổ trung, hoạt trường giải độc, hết đau. Chữa bệnh loét dạ dày và ruột, nhức đầu, ho khan, viêm họng.
Chuối hột thường được dùng làm vị phụ tá trong điều trị chứng viêm loét dạ dày, tá tràng, phong thấp…
Cách dùng các vị thuốc này để chữa bệnh đau dạ dày như sau:
- Chuẩn bị nghệ, sắn dây, quả chuối hột (chuối xanh, non). Ba vị bằng nhau, rửa sạch, thái mỏng phơi khô, sao giòn, tán mịn trộn đều, cất nơi khô ráo. Nếu không có củ sắn dây thì có thể dùng bột sắn dây thay thế rồi nghiền mịn, trộn đều với các vị trên. Mật ong 1-2 lít.
- Trước 3 bữa ăn, lấy 1 cái cốc sạch cho vào 150ml nước sôi để nguội. Cho 3 thìa cà phê (15g) bột 3 vị thuốc đã trộn và 1 thìa cà phê mật ong (10cc), khuấy đều cho đến khi thuốc tan đều.
- Sau khi ăn xong thì uống cốc thuốc này. Mỗi ngày uống 3 lần sau 3 bữa ăn sáng, trưa, tối.
Như vậy, thông tin cho rằng uống các vị thuốc như trên có thể gây chết người là không có cơ sở. Tuy nhiên, khi dùng cách điều trị này, để có hiệu quả thì bạn phải kiêng mỡ động vật và các chất kích thích (rượu bia, thuốc lá, thực phẩm cay, nóng,…), nên ăn các thức ăn mềm.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!