THẮC MẮC

Đường kính túi thai (GS) chỉ 7mm, CRL= 4mm

Chào Bác sĩ. Chu kỳ của em la 38 ngày trễ kinh 6 ngày em thử que thấy có nên đi siêu âm nhưng lúc đó chưa thấy túi thai trong tử cung. Đến 4 ngày sau (trễ 10 ngày) khi siêu âm đã thấy túi thai 6 tuần 2 ngày và đã có tim thai nhưng đường kính túi thai (GS) chỉ 7mm, CRL= 4mm Bác sĩ nói túi thai quá nhỏ và bị bóc tách 10% nên kê thuốc utrogestan 100mg trong 15 ngày và hẹn 2 tuần tái khám. 2 tuần sau em đi tái khám ở quê thì Bác sĩ dự đoán thai 7 tuần 3 ngày, tim thai bình thường không còn bóc tách nhưng túi thai mới chỉ 11mm, CRL=12mm. Cho em hỏi liệu như vậy pé có phát triển được không. Cơ hội giữ lại nhiều không. Tại sao lại có trường hợp túi thai nhỏ vậy. Và em phải làm sao để giữ lại bé. Mong đươc Bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn.

Tư vấn

 Chào bạn!
Thai nhi nằm trong túi thai hay còn gọi là túi ối, túi ối nằm trong buồng tử cung. CRL là chiều dài đầu mông của thai nhi do vậy chiều dài đầu mông không bao giờ lớn hơn túi thai ( một số nơi gọi là túi ối)
Bạn cần xem lại kết quả siêu âm của bạn nhé vì theo thông tin bạn cung cấp thì kích thước túi thai lại ngắn hơn chiều dài đầu mông do vậy điều này không bao giờ xảy ra.
Tốt nhất bạn hãy đi khám lại tại bệnh viện chuyên khoa sản xem cụ thể như thế nào nhé, lưu ý khám đúng bác sỹ chuyên khoa sản
Khi có thai cần ăn cân đối 4 thành phần dinh dưỡng đó là chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin ( rau củ quả)trong đó chất đạm nên tăng cường nhiều hơn để thai nhi phát triển tốt.
Bạn cần đi khám thai và quản lý thai đầy đủ, lưu ý uống thuốc nhé đó là các loại sau :
Viên sắt : đề phòng thiếu máu do thiếu sắt
Canxi : đề phòng loãng xương đối với mẹ và giúp con có đủ can xi để phát triển chiều cao
Vitamin tổng hợp loại dành cho phụ nữ có thai giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và cũng đỡ bị nghén.
Tiêm phòng uống ván cho mẹ và con khi thai từ 20 tuần tuổi trở lên, tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 1 tháng và mũi 2 phải trước thời điểm sinh tối thiểu 1
Chúc bạn khỏe.