THẮC MẮC

Em bị bệnh hội chứng sweet, có sao không?

Kính thưa bác sĩ! Chồng em năm nay 42 tuổi. Năm 2017 được chuẩn đoán là bị bệnh hội chứng sweet, hay còn gọi là bạch cầu đa nhân trung tính tăng cao kèm theo sốt. Chồng em đã khám và điều trị tạo bệnh viện da liễu trung ương từ đó cho tới nay. Cách đây một tháng chồng em có ra làm xét nghiệm máu ở bệnh viện da liễu trung ương theo định kỳ. Bác sĩ bảo về theo dõi. Em cũng đã có bài viết hỏi ý kiến các bác sĩ. bác sĩ cũng đã trả lời cho em hiểu và biết thêm về bệnh của chồng em. Nhưng nay em lại thấy trên mặt và sau tai chồng em lại xuất hiện những mảng đỏ rộp lên giống hệt như khi phát bệnh sweet. Chồng em đã đi chữa suốt từ năm 2017đến nay. Bác sĩ tư vấn cho em nơi chữa bệnh này với ạ. Nhìn thấy bệnh tình của chồng em thật lo lắng. Không biết đi đâu chữa. Và chữa như thế nào. Bao lâu thì khỏi. xin bác sĩ chỉ bảo giúp để vợ chồng em theo điều trị. Em xin trân trọng cảm ơn các bác sĩ đã lắng nghe câu hỏi của em!

Tư vấn

Chào bạn!
Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể tự khỏi. Về điều trị, thuốc Corticosteroid là cách điều trị phổ biến nhất cho hội chứng Sweet. Nếu steroid không hoạt động, các thuốc ức chế miễn dịch khác có thể được kê đơn. Nếu có vết thương trên da, bạn sẽ cần được chăm sóc và điều trị thích hợp để ngăn ngừa nhiễm trùng. Nếu bạn có một căn bệnh tiềm ẩn như bệnh Crohn hoặc ung thư, điều trị sẽ giúp giải quyết các triệu chứng của hội chứng Sweet. Khi điều trị, các triệu chứng sẽ cải thiện trong khoảng sáu tuần, nhưng có thể tình trạng này sẽ tái phát sau khi điều trị. Người bị hội chứng Sweet nên nhẹ nhàng với da. Họ nên sử dụng kem chống nắng khi cần thiết và mặc quần áo bảo hộ trước khi đi ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời. Chồng bạn điều trị tại bệnh viện Da liễu là đúng chuyên khoa rồi nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!