THẮC MẮC

Em bị gàu chữa thế nào?

Em là nữ, năm nay em 18 tuổi ạ. Khoảng độ 1 năm trở lại đây thì tình trạng đầu tóc em rất không tốt ạ. Da em vốn là da dầu nên rất dễ bết. Nhưng bây giờ chỉ cần để từ sáng đến chiều đã bết, hoặc có khi vừa gội xong em đã thấy ngứa mà khi tóc hơi bết thì rụng rất nhiều tóc khiến tóc em rất thưa ạ. Đồng thời da đầu em luôn trong tình trạng bị sần và có dấu hiệu mẩn lên. Hồi còn nhỏ thì em không bị gàu đến năm c2 và đầu c3 thì em bị gàu ống và đến bây giờ khi em xoa hoặc gãi da đầu nhẹ thì cứ có những hạt màu trắng đục/ngà rơi ra hơi cứng (em không bị gàu ống nữa) nhưng lại không phải bám ở chân tóc giống như đa số kết quả em tra được trên Google do bị nấm. Em không biết những hạt đó có phải là gàu không ạ? Em đã thử qua rất nhiều loại giàu gội từ clear, Head&Shoulder, palmolive, Thái Dương và Tresemer (loại em rất hợp trước đây) hay cả dầu chuyên trị gàu là Selsun nhưng tình trạng trên vẫn như vậy ạ. Em muốn hỏi bác sĩ là không biết tóc em như vậy là bị sao ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Với thông tin bạn cung cấp thì không thể xác định được chính xác. Bạn cần đi khám chuyên khoa Da Liễu kiểm tra trực tiếp nhé, có kết quả khám mới có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.