THẮC MẮC

Em bị gãy giữa xương đùi hiện vẫn còn cập inox được 20 tháng có tập thêm về mông được không?

Năm nay em 18 tuổi, là nữ. Em bị gãy giữa xương đùi hiện vẫn còn cập inox được 20 tháng. Giờ em đang tập thon gọn bắp chân nhưng chưa có triệu chứng gì. Em định tập thêm về mông có được không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Gãy xương đùi là một chấn thương nặng, sau mổ vẫn có nguy cơ gây nhiều biến chứng. Nếu không có gì bất thường thì xương đùi lành vững ở thời điểm 4-6 tháng sau mổ. Sau thời điểm này xem như xương đã lành. Tuy vậy thời gian xương lành hẳn để có thể lấy nẹp ra được khuyến cáo là 1-2 năm sau. Nếu can xương to, đồng nhất có thể lấy ra sớm, nếu can xương ít, không đủ bốn mặt bao quanh ổ gãy thì thời gian rút nẹp có thể phải lùi lại. Quá trình tập vật lý trị liệu phải tuân thủ chỉ định của bác sỹ điều trị tùy theo tiến triển của ổ gãy nhé.
Chúc bạn sức khỏe!