THẮC MẮC

Em bị gãy mắt cá xương ngoài cần phải bó bột có nguy hiểm không?

Con năm nay 15 tuổi, là nữ giới Bác sĩ ơi, thứ tư tuần trước con vô tình đi bị trật chân, lên khám bác sĩ chẩn đoán là gãy mắt cá xương ngoài cần phải bó bột. Lúc mới về thì còn đau, nhưng qua hôm sau thì không còn đau nhưng con vẫn đi cà nhắc được, nhưng ngày hôm qua con có cảm giác là mỗi khi ngồi xuống đứg lên, như có cái gì đó đổ xuống bàn chân, đau với nóg bàn chân lắm, ság nay con đi khám lại thì bác sĩ bảo bình thường, mà từ chiều đến giờ chân con nó đau mỗi khi đứng lên, nhức chỗ phần gãy. Như thế thì có ảnh hưởng hay nguy hiểm gì không ạ? Con cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đã tái khám kiểm tra không có vân đề gì bất thường thì không sao nhé. Hiện tại bạn nên nghỉ ngơi, hạn chế vận động và kê cao chân sẽ thấy dễ chịu hơn.
Chúc bạn sức khỏe!