THẮC MẮC

Em bị nang chức năng buồng trứng trái có sao không?

Chào bác sĩ, tuần rồi em có đi khám tổng quát sau khi siêu âm bác sĩ kết luận em bị nang chức năng buồng trứng trái (cụ thể là buồng trứng trái có nang 38mm, Doppler -. Bác sĩ cho em hỏi tình trạng của em như vậy là thế nào và có nguy hiểm lắm không ạ. Mong bác sĩ tư vấn và phản hồi giúp em. cám ơn bác sĩ nhiều ạ!

Tư vấn

Chào bạn!
Buồng trứng bình thường có rất nhiều nang trứng, đầu kỳ kinh nang trứng có kích thước 3 đến 5 mm đến thời điểm rụng trứng (phóng noãn) nang trứng đạt kích thước 15 đến 20 mm rồi phóng noãn, nhân tế bào thoát ra qua loa vòi trứng đến vòi trứng rồi đến buồng tử cung. Phần nang còn lại tiêu đi hoặc sẽ phình to lên có thể đạt kích thước trên 30 mm, đến cuối tháng khi hành kinh nang sẽ tiêu đi. Cũng có một số người nang có thể đạt kích thước 40 đến 50 mm bên trong chứa dịch đồng nhất, vỏ nang mỏng – những nang này là nang sinh lý không điều trị gì.
Như vậy có thể đó là nang trứng sinh lý mà thôi, không phải dấu hiệu bệnh lý nên bạn yên tâm nhé.
Chúc bạn khỏe.