THẮC MẮC

Em bị ngứa phát ban về đêm 5-6 tháng nay, phải làm sao?

Chào bác sĩ, em năm nay 26 tuổi. Em là nam giới. Em bị ngứa phát ban về đêm 5-6 tháng nay rồi. đầu tiên em bị ngứa ở khắp 2chân. Gãi đến đâu là phát ban thành mảng đến đó. Cơn ngứa rất dữ dội nhưng tầm 1-2giơ đồng hồ là khỏi.. sau đó ngày càng nặng ngứa phát ban khắp cơ thể về đêm. em cũng đã đi khám bệnh viện da liễu và dùng thuốc 1thang nhưng vẫn không khỏi. Giờ bệnh em ngày càng nặng. mong bs tư vấn giúp em ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Theo mô tả có thể bạn bị bệnh mề đay (còn gọi là bệnh mày đay) là một bệnh dị ứng gặp khá phổ biến. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới, vùng, miền. Bệnh mề đay không phải là bệnh truyền nhiễm. Tuy vậy, đặc điểm của bệnh mề đay thường là hay tái phát, do vậy, để tránh tái phát thì người bệnh cần phải thật chú ý mới hy vọng giúp thầy thuốc tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh. Trước hết, người bệnh cần tìm nguyên nhân từ thực phẩm, thức uống, gia vị trong đó lưu ý nhất là đồ biển như: Sò, nghêu, cua, ghẹ, cá biển. Các loại sô cô la, sữa, bơ, pho mát. Các loại rau quả (dưa gang, dưa tây, cà chua, dâu, kể cả hành, tỏi). Ngoài ra, các chất phụ gia cũng là yếu tố quan trọng (các loại men, giấm hoặc chất hóa học dùng để bảo quản và nhuộm màu thực phẩm). Các loại thuốc dùng điều trị bệnh như: Thuốc kháng sinh, các loại thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc trị đau nhức xương khớp... cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh.
Mặt khác, những người dễ bị nổi mề đay thường là có cơ địa nhạy cảm. Do vậy, để phòng bệnh, cần lưu ý những điểm sau: Đối với nổi mề đay do lạnh, luôn chú ý mặc ấm, hạn chế tối đa tiếp xúc với môi trường lạnh. Phụ nữ khi sử dụng mỹ phẩm phải thận trọng, lựa chọn những loại mỹ phẩm thích hợp với loại da của mình. Khi tiếp xúc với môi trường có nhiều hóa chất, bụi bẩn, phấn hoa, lông thú... phải đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ lao động. Cần giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, hạn chế sự xâm nhập của các loại ký sinh trùng như bọ chét, chấy rận. Đặc biệt, không tự ý sử dụng các loại thuốc Đông-Tây y mà không được hướng dẫn của các nhà chuyên môn. Khi có biểu hiện kéo dài hoặc phù môi, sưng mặt hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế sớm để được cấp cứu.
Chúc bạn sức khỏe!