THẮC MẮC

Em bị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm điều trị thế nào?

Em là Nam năm nay 24 tuổi. Cách đây 1 năm em cứ lo âu, hồi hộp, tim đập nhanh đi khám thì kết luận em bị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm. Em uống 1 tháng thấy ổn em ngưng thuốc thì bị lại đến giờ mặc dù không còn khó ngủ nữa. Cách đây nửa năm em bị giật cơ khắp cơ thể đi khám 2 bv dùng búa khám nói bị rối loạn lo âu. Hiện tại gật cơ đã giảm kèm theo hay chóng mặt có khi buồn nôn, tay chân rã rờ bức rứt nhưng em vẫn đi bộ và hít đất. Cách đây 1 tuẩn em bị hơi tê tê đầu ngón tay út vs có hơi nóng ở bàn tay có khi hơi nóng từ khuy tay đến bàn tay. Tay chân em thấy như cơ bắp căng căng rim rim nặng nặng có khi nhức ở mấy khớp rồi nhức ở cổ tay, ngón tay chỉ 1 chút rồi hết Nhiều khi em có cãm giác như máu dồn xuống bàn tay. Cảm giáv bức rứt rất khó chịu hay bị vọp bẻ. Mỗi sáng thửc dậy đi là đau ở cổ chân đi vài bước là hết. Hồi sáng em có làm việc nặbg là trứ nó ê bắp tay bàn tay hơi nóng. Em sợ bệnh nhiều khi giống như em bị ảo giác bị này bệnh nọ. Cho hỏi bệnh em có nguy hiểm không ạ. Em xin cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào em!
Người bệnh bị rối loạn lo âu lan tỏa lo âu hàng ngày, từ ngày này qua ngày khác với nhiều sự kiện, nhiều vấn đề. Một kiểu mẫu có khuynh hướng lan tỏa và bao trùm các lĩnh vực đa dạng bao gồm cả các vấn đề thường ngày. Ví dụ: sức khỏe, tiền bạc, nghề nghiệp.
Rối loạn lan tỏa rất phổ biến, chiếm khoảng 5% quần thể ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
Các triệu chứng, dấu hiệu chủ yếu:
-Lo âu quá mức trong một hoặc nhiều lĩnh vực.
-Căng thẳng các cơ (căng đầu óc).
-Hoạt động thần kinh giao cảm quá mức (ví dụ: chóng mặt, quay cuồng, khô đắng miệng, đánh trống ngực)
-Tác động của kích thích quá mức (cảm giác đứng bên bờ vực, khó tập trung chú ý).
-Các triệu chứng về hô hấp (ngộp thở, thở gấp, tức ngực).
-Các triệu chứng sinh dục nội tiết (mót đái, đái dắt, xuất tinh sớm, liệt dương).
-Các triệu chứng đường ruột (ỉa chảy, táo bón, đau quặn bụng).
-Mất ngủ. khó đi vào giấc ngủ, ngủ gà ban ngày.
-Lạm dụng chất: nghiện thuốc ngủ, an thần.
Mặc dù các triệu chứng này có thể dao động về cường độ, rối loạn lo âu lan tỏa có khuynh hướng mãn tính không thuyên giảm trong cả cuộc đời. Thường bắt đầu từ 10 đến 20 tuổi. Nam nữ bị ngang nhau, ít khi đi điều trị trước 20 hoặc 30 tuổi. Nhiều người coi các triệu chứng của họ như một phương thức tồn tại và không cho rằng việc điều trị có thể giúp được họ.
Để điều trị rối loạn lo âu lan tỏa cần dùng thuốc theo dõi và tái khám định kì ở chuyên khoa tâm thần học, không tự ý nhừng thuốc ngay cả khí các triệu chứng bệnh trở về bình thường rất dễ làm cho tình trạng bệnh tái phát trở lại. Với tình trạng hiện tại em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần để thăm khám lại, đồng thời chú ý dùng thuốc và tái khám định kì theo đúng hẹn của bác sĩ điều trị.
Chúc em sức khỏe!