THẮC MẮC

Em bó bột được 5 tuần đó bột ở dưới bàn chân miềm nên em tự cắt bỏ bột tập đi khập khễnh nhưng còn hơi thốn có sao không?

Chào bác sĩ em tên lợi này em 31 tuổi. Vừa rồi em bất cẩn bị đứt bán phần chân gót chân bác sĩ bó bột không nối gân. Em bó bột được 5 tuần đó bột ở dưới bàn chân miềm nên em tự cắt bỏ bột tập đi khập khễnh nhưng còn hơi thốn. Bác sĩ cho em hỏi em phải tập đi bao lâu bình phục hẳn. Và em kiểm tra phần gân hồi phục như thế nào ạ. Cảm ơn bác sĩ

Tư vấn

Chào bạn!
Đứt gân Achilles thường phải được điều trị bằng phẫu thuật, thi thoảng chỉ cần bó bột. Nếu các đầu gân có thể tự nối lại với nhau mà không cần phẫu thuật, thì việc bó bột đòi hỏi duy trì 10-12 tuần, sau đó sẽ tháo bột để dùng dụng cụ nâng gót chân. Nếu phải mổ, thì sau khi phẫu thuật, bàn chân cũng sẽ được bất động bằng bó bột ở vài vị trí khác nhau. Bác sĩ cũng có thể đề nghị bệnh nhân dùng miếng nâng/chêm gót chân hoặc mang giày có gót cao thêm một thời gian sau khi đã tháo bột bó ở chân.
Việc phục hồi thường chậm, trung bình phải mất đến sáu tháng. Nếu luyện tập và tập vật lý trị liệu đúng theo hướng dẫn thì hầu hết các bệnh nhân đứt gân Achilles có thể phục hồi hoàn toàn.
Bạn phải tái khám kiểm tra, cần chụp phim mới xác định được tiến triển của vết thương, tuyệt đối không được tự ý tháo bột khi chưa có chỉ định của bác sỹ và tập luyện theo hướng dẫn cụ thể mới có thể phục hồi được.
Chúc bạn sức khỏe!