THẮC MẮC

Em đang mang thai mà bị bóc tách và dọa xảy có sao không?

Em năm nay 32 tuổi đang có bầu 6 tuần và đã có tim thai. Giờ em bị ra máu nhiều đi khám bác sĩ nói bóc tách và dọa xảy. Em được chỉ định uống thuốc giảm co va tiêm nội tiết giữ thai. Giờ em chỉ còn ra 1chút máu hồng thôi. Bác si cho em hỏi em ra máu như vậy có ảnh hưởng đến con khônh

Tư vấn

Chào bạn!
Với thông tin bạn cung cấp thì bạn đang bị dọa sẩy thai rồi. Đối với dọa sẩy thai thì tùy mức độ mà có hướng xử trí khác nhau, nặng phải nhập viện, nhẹ hơn thì nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế vận động, làm việc nhẹ nhàng, sử dụng thuốc giảm co bóp tử cung, thuốc nội tiết tiêm hoặc uống hoặc đặt âm đạo, thuốc bổ vitamin nữa.
Bạn hãy đi khám lại tại bệnh viện chuyên khoa sản và trao đổi trực tiếp với bác sỹ đã khám cho bạn như vậy mới rõ được.
Chúc bạn khỏe.