THẮC MẮC

Em năm nay 38 tuổi, 2 tháng rồi bị ngã cây và bị gãy 2 xương sát với mắt cá châ phải làm sao?

Em năm nay 38 tuổi, 2 tháng rồi bị ngã cây và bị gãy 2 xương sát với mắt cá chân. Bác sỹ đã bó bột va giờ em tháo bột ra để tập đi nhưng vẫn còn bị phù do máu không liêu thông. Vậy bác sĩ cho em vì sao lại bi lâu như vậy.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bạn gãy hai xương cẳng chân điều trị bằng biện pháp bó bột thì sau 2 tháng tháo bột, tập co duỗi chống cứng khớp gối, khớp cổ chân, sau 3 tháng mới tập đi lại bằng nạng có chịu một phần sức nặng lên chân bị gãy. Nếu dấu hiệu sưng phù, đau nhức kéo dài cần tái khám và chụp lại phim kiểm tra để đánh giá tiến triển của bệnh và có hướng can thiệp phù hợp nhé.
Chúc bạn mạnh khỏe!