THẮC MẮC

Em sinh mổ được gần 1 tháng rồi ạ mà tình hình táo bón phải làm sao?

Bác sĩ ơi, năm nay em 28 tuổi, em sinh mổ được gần 1 tháng rồi ạ mà tình hình táo bón ngày càng nặng mặc dù em đã ăn rất nhiều rau và hạn chế tinh bột rồi ạ. Ngày nào em cũng cố gắng đi cầu 1 lần nhưng phân rất rắn và són nên rất đau đớn và phải dùng hỗ trợ. Bác sĩ tư vấn giúp em có cách nào khắc phục tình trạng này không ạ. Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Táo bón sau sinh thường do nhiều nguyên nhân gây táo bón trong thời gian mang thai gây ra như: do thai nhi gây chèn ép tới ruột, do sự thay đổi của hormon, do thai phụ đã ăn nhiều thức ăn chứa chất sắt nên bị thừa sắt, do thai phụ tăng cân nhanh, ít vận động...
Cách khắc phục chứng táo bón ở phụ nữ mang thai và sau sinh gồm: thực hiện chế độ ăn uống đủ 4 nhóm chất: đạm, đường, béo, rau và trái cây. Không nên ăn nhiều thức ăn khô như cá, thịt kho tiêu... mà phải ăn canh, rau, hoa quả thêm vào các bữa ăn. Uống nhiều nước và sữa loại ít chất béo, không đường. Nên tập thể dục đều đặn, dùng nịt bụng vì sau khi sinh tử cung nhỏ lại, ổ bụng lỏng lẻo, áp lực trên các quai ruột giảm gây táo bón. Ăn thêm các loại thức ăn như sữa chua, nước hoa quả có vị chua tự nhiên như nước bưởi, nước cam... hay các loại canh chua cũng rất có ích trong việc phòng tránh táo bón. Mỗi ngày cần đi ngoài một lần vào một giờ cố định, ví dụ 6 - 7 giờ sáng.
Chúc bạn sức khỏe!