THẮC MẮC

Gần 2 tháng nay tóc con rụng hơi nhiều mỗi lần đầu con ngứa hay đổ mồ hôi là sao?

Con năm nay 17 tuổi nam, gần 2 tháng nay tóc con rụng hơi nhiều mỗi lần đầu con ngứa hay đổ mồ hôi là tóc lại rụng khoảng 4-5 cọng, hầu như ngày nào cũng vậy, lâu lâu nó lại tự rụng nữa ạ. Mỗi lần con tắm, chảy đầu tóc rụng cũng cỡ 6-7 cọng ạ. Con dùng xà bông tránh gây rụng tóc mà vẫn không đỡ hơn. Bác sĩ cho con xin ý kiến ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Rụng tóc bệnh lý là khi rụng trên 100 sợi tóc một ngày. Để xác định được có phải bị rụng tóc bệnh lý hay không mỗi ngày phải nhặt các loại tóc rụng trong nhà như tóc vương lại trong lược chải tóc hoặc trên quần áo, gối… cho vào trong túi ni lông, đánh số ngày. Mọi người cần theo dõi trong 28 ngày và chia đều số lượng tóc rụng nếu thấy trên 100 sợi/ngày là mắc bệnh lý rụng tóc phải điều trị. Dưới 100 sợi/ngày không phải điều trị vì đời sống của sợi tóc thường 3 - 4 tháng sẽ rụng để thay tóc mới và chu kỳ bắt đầu một lần nữa. Ngoài ra, mọi người có thể thử bằng cách lùa bàn tay vào tóc rồi lấy ngón tay kẹp lại kéo ra mà trên 6 sợi thì phải điều trị rụng tóc. Còn dưới 6 sợi chỉ là rụng tóc sinh lý, mọi người không cần lo lắng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!