THẮC MẮC

Ghép sọ nhân tạo có để lại triệu chứng gì không? Có nguy hiểm sau này không?

Chào bác sĩ , con tên Thảo, anh trai của con năm nay 21 tuổi. Cách đây 5 tháng anh con bị chấn thương sọ não phải mổ sọ để hút máu bầm bên trong, theo bác sĩ nói lại một bên sọ trái của anh đã bị dập phải tháo ra để nuôi. Trong khoảng thời gian hôn mê đến khi tỉnh lại được các bác sĩ và người nhà chữa trị và chăm sóc tập luyện đi lại nay anh đã ổn định và đi lại bình thường và không quên một ai. Theo thông tin của bệnh viện báo về gần đây cho biết phần sọ của anh dập quá nặng không thể nuôi được nữa. Nên phải ghép sọ nhân tạo. Con muốn hỏi bác sĩ khi ghép sọ nhân tạo có để lại triệu chứng gì không ạ. Có ý kiến cho rằng khi ghép sọ nếu miếng sọ nhân tạo ghép vào mà không hợp thì phải tháo ra lại. Như vậy có đúng không ạ, có nguy hiểm đến hoạt động của anh sau này không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Có hai dạng tái tạo hộp sọ, đó là tái tạo tự thân và tái tạo dị chất.
- Đối với tái tạo tự thân: Bác sĩ sẽ sử dụng mảnh ghép bằng xương sọ tại chỗ được lấy ra và được bảo quản lạnh sâu ở ngân hàng mô. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến, đem lại kết quả khả quan cho bệnh nhân, thường sau 6 tháng sọ của bệnh nhân sẽ liền lại.
- Tái tạo dị chất: như xi măng, tantalum, tổ hợp carbon….Áp dụng cho những bệnh nhân bị bể sọ hay chấn thương bị văng sọ phải lấy vật liệu khác tuỳ mức độ và khả năng của bệnh nhân.
Ghép sọ tự thân khả năng hồi phục sẽ tốt hơn so với ghép sọ dị chất. Tuy nhiên với sự phát triển của nền y học hiện nay thì gia đình bạn không nên quá lo lắng, chú ý theo dõi người bệnh sau phẫu thuật và các di chứng sau chấn thương sọ não để tái khám kiểm tra kịp thời là được nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!