THẮC MẮC

Hạ huyết áp, chóng mặt, mất cân bằng là bị sao?

Tôi là Phan Hòa, lúc nãy tôi có gửi câu hỏi nhờ Bác sĩ tư vấn, nay tôi xin phép được bổ sung thêm thông tin: trước đây mỗi lần bị hạ huyết áp tôi lại bị như thế và kèm theo hiện tượng chóng mặt, cảm giác mất cân bằng như nhà quay. Tuy nhiên lần này tôi không hề hạ huyết áp và cũng không cảm thấy đau đầu gì cả mà chỉ thấy chóng mặt và cảm giác nhà quay, và khi nằm nghiêng thì chỉ được khoảng mấy chục giây là đau thái dương chỗ các mạch máu. Tôi có bị máu nhiễm mỡ nhẹ, các bác sĩ bảo chưa phải uống thuốc. Khá lâu rồi tôi không bị như thế, tuy nhiên thời gian vừa qua tôi có đi tập bơi, thầy dạy tôi tập quay đầu trên cạn khá nhiều, tôi thấy có lúc chóng mặt. Sau khi tập được khoảng mươi ngày thì xảy ra hiện tượng choáng và nằm nghiêng thì đau thái dương như đã mô tả ở trên (nhưng không hề thấy đau đầu và hạ huyết áp như trước kia, tôi nghĩ có lẽ do tôi tập quay đầu nhiều quá). Tuy nhiên, lần này hiện tượng nằm nghiêng đau thái dương kéo dài rất khó chịu và đôi khi vẫn còn cảm giác choáng nhẹ. Rất mong bác sĩ tư vấn và chỉ hướng điều trị giùm tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Với vác triệu chứng bạn cung cấp thêm nghĩ nhiều đến bệnh lí rối loạn tiền đình.
Rối loạn tiền đình là tình trạng tổn thương khu vực tai trong và não khiến cơ thể mất khả năng kiểm soát cân bằng. Bệnh rối loạn tiền đình cũng có thể do các yếu tố di truyển và môi trường.Nếu hệ thống bị tổn thương do bệnh, lão hóa hoặc chấn thương, rối loạn tiền đình có thể xảy ra và thường liên quan đến một hoặc nhiều triệu chứng bao gồm:
- Chóng mặt và choáng váng;
- Mất cân bằng và mất phương hướng không gian;
- Rối loạn thị giác, thính giác;
- Nhận thức hoặc tâm lý thay đổi;
- Các triệu chứng khác.
Loại và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng rối loạn tiền đình có thể khác nhau, nguy hiểm và khó mô tả. Những người bị ảnh hưởng bởi rối loạn tiền đình có dấu hiệu thiếu tập trung, lười biếng, quá lo lắng hoặc tìm kiếm sự chú ý. Họ có thể gặp khó khăn trong hoạt động tại nơi làm việc hay trường học, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày hoặc thậm chí là ra khỏi giường vào buổi sáng.
Chẩn đoán và điều trị sớm có thể ngăn ngừa diễn tiến nặng hơn và tránh các tình huống phải cấp cứu. Với tình trạng hiện tại bạn nên đến chuyên khoa thần kinh để khám và điều trị sớm.
Chúc bạn sức khỏe!