THẮC MẮC

Hàm của em hơi nhỏ nhưng răng lại mọc nhiều.

Thưa Bác sĩ. Năm nay em lên 12 ạ. Răng của em mọc rất lộn xộn: 2 răng nanh (khểnh) ở hàm trên và cả hàm dưới, hàm dưới của em còn hơi bị cụp vào trong nữa. Hàm của em hơi nhỏ nhưng răng lại mọc nhiều. Em tính học hết 12 hoặc có lẽ học xong đại học mới đi niềng. Em muốn hỏi là trước khi niềng thì trường hợp của em có phải nhổ răng không ạ. Với độ tuổi như vậy thì em niềng răng phải mất bao lâu ạ. Niềng răng có đau không ạ. Em xin cảm ơn.

Tư vấn

 Chào bạn!
Phương pháp niềng răng thường đem lại hiệu quả cao hơn khi thực hiện với trẻ em. Trẻ sau khi mọc đủ răng mà phát hiện bị lệch răng, hàm hô... có thể khám để tiến hành chỉnh răng. Thời điểm này, các bộ phận nhanh hồi phục, phần xương hàm dễ nắn chỉnh hơn. Tỉ lệ nhổ răng số 4 khi chỉnh nha của trẻ dưới 16 tuổi thường thấp hơn 10%. Việc niềng răng sớm giúp giảm thiểu các bệnh răng miệng do sự khuyết điểm về răng đem lại.Người lớn cũng có thể tiến hành niềng răng. Tuy nhiên, răng của người trưởng thành do hoạt động dài nên dễ yếu hơn, khả năng mắc các bệnh về răng thường cao hơn. Ngoài ra, phần xương hàm cũng dừng phát triển nên việc nắn chỉnh phải mất nhiều thời gian. Người lớn thường phải nhổ răng nếu muốn tiến hành niềng. Tuổi càng lớn, thời gian điều trị càng dài. Bên cạnh đó, việc điều trị cũng gặp khó khăn, hiệu quả thấp hơn so với những người trẻ tuổi.
Thời điểm thích hợp để niềng răng:
Với sự phát triển của kĩ thuật chỉnh nha hiện nay, phương pháp niềng răng có thể áp dụng cho cả người lớn và trẻ em. Theo các bác sỹ, độ tuổi thích hợp nhất là từ 10-20 tuổi. Trung bình, mỗi trường hợp chỉnh nha sẽ kéo dài từ 12-24 tháng. Những trường hợp phức tạp có thể lâu hơn. Trong thời gian điều trị, bạn phải gặp bác sĩ thường xuyên để theo dõi và điều trị, chỉnh sửa đúng cách. Bên cạnh đó, các biện pháp chăm sóc răng khi niềng cũng vô cùng quan trọng.
Chúc bạn sức khỏe!